Đơn vị đặc chủng về tác chiến điện tử của Nhật Bản có gì đặc biệt?

Với đơn vị này, lực lượng phòng vệ (SDF) sẽ gây nhiễu các tín hiệu radar và dẫn đường cho tên lửa của đối phương, đồng thời bảo vệ hệ thống thông tin liên lạc của Nhật Bản ở tiền tuyến.

Bên ngoài Bộ Quốc phòng Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo)

Theo giới chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Lực lượng phòng vệ (SDF) nước này có kế hoạch thành lập một đơn vị đặc chủng vào mùa Xuân tới trong khuôn khổ nỗ lực thúc đẩy năng lực tác chiến điện tử để đối trọng với công nghệ quân sự tiên tiến của Nga và Trung Quốc.

Nguồn tin trên cho hay, với đơn vị đặc chủng nêu trên tại Trại Kengun của Lực lượng phòng vệ mặt đất (GSDF) ở tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, SDF sẽ gây nhiễu các tín hiệu radar và dẫn đường cho tên lửa của đối phương, đồng thời bảo vệ hệ thống thông tin liên lạc của Nhật Bản ở tiền tuyến, ví dụ như trong trường hợp xảy ra vụ tấn công vào một hải đảo xa xôi.

Phối hợp với Lữ đoàn đổ bộ triển khai nhanh của GSDF - đơn vị đóng tại thành phố Sasebo thuộc tỉnh Nagasaki có nhiệm vụ tái chiếm các đảo, đơn vị đặc chủng nêu trên cũng sẽ vô hiệu hóa các sóng vô tuyến của đối phương bằng cách phát ra các sóng vô tuyến khác có cùng tần số. Để đạt được các mục tiêu này, GSDF đã tiếp nhận hệ thống tác chiến điện tử mạng tiên tiến (NEWS).

Tokyo đang tăng cường nỗ lực thúc đẩy năng lực ứng phó của mình trong bối cảnh Bắc Kinh và Moscow đã cải thiện các công nghệ trong lĩnh vực tác chiến điện tử, cũng như không gian vũ trụ và không gian mạng. Một quan chức cấp cao của GSDF nhận định, Nhật Bản đang bị Nga và Trung Quốc bỏ xa trong việc nâng cao năng lực tác chiến điện tử.

QT.

(theo Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/don-vi-dac-chung-ve-tac-chien-dien-tu-cua-nhat-ban-co-gi-dac-biet-121644.html