ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI SỐ 2 TP.HÀ NỘI TIẾP XÚC CỬ TRI QUẬN LONG BIÊN

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của Đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội số 2 Tp.Hà Nội, chiều 10/5, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri quận Long Biên, Hà Nội. Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh, hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được thực hiện bằng hình thức trực tuyến với 14 phường.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri của Đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội số 2 Tp.Hà Nội

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri của Đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội số 2 Tp.Hà Nội

Đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội số 2 Tp.Hà Nội có số đại biểu Quốc hội được bầu là 3 người, số người ứng cử là 5 người, cụ thể gồm: ông Nguyễn Hữu Chính, Thành ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân Tp.Hà Nội, Thẩm phán cao cấp; ông Trương Xuân Cừ, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; bà Ngô Thị Lục, Trưởng phòng Quản lý chương trình dự án, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội; bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Tp.Hà Nội; bà Lê Thị Hồng Nhung, Chi ủy viên Chi bộ Nhà hát Cải lương Hà Nội, Diễn viên, Phó Trưởng đoàn Chuông Vàng Nhà hát cải lương Hà Nội.

Sau khi nghe Ủy ban MTTQ quận Long Biên, Hà Nội giới thiệu tóm tắt tiểu sử và nghe trình bày chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, cử tri đại diện 14 phường trên địa bàn quận Long Biên đều đồng tình và ấn tượng với chương trình hành động của các ứng viên. Cử tri mong muốn các ứng cử viên trúng cử Đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục giải quyết những vấn đề liên quan đến phòng, chống ma túy, nhất là vấn đề người sử dụng ma túy ngoài cộng đồng, những đối tượng nghiện ma túy là thanh thiếu niên; tiếp tục có chính sách chăm sóc người cao tuổi; đặc biệt cần chú trọng công tác phòng chống tham nhũng.

Chia sẻ tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Trần Nguyên Hoạt, Tổ trưởng Tổ dân phố tổ 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội bày tỏ mong muốn cải cách hành chính trong hoạt động tư pháp, hy vọng các đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ đẩy lùi tình trạng tham nhũng, xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Ông Trần Nguyên Hoạt, Tổ trưởng Tổ dân phố tổ 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên bày tỏ kỳ vọng về cuộc bầu cử

Những mong muốn của các cử tri trên địa bàn Quận Long Biên cũng là mong muốn chung của cử tri Thành phố đối với các ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa XV. Điều cử tri cần nhất là mọi kế hoạch hành động, mọi lời hứa, mọi lời cam kết mà các ứng viên đã trình bày trước cử tri sẽ được thực hiện sau khi họ chính thức trở thành Đại biểu Quốc hội. Trở thành Đại biểu Quốc hội là một vinh dự to lớn nhưng song hành với đó cũng là trách nhiệm nặng nề, cần mỗi ứng viên Đại biểu Quốc hội phải thực tâm, thực sức và nỗ lực hết mình trong vai trò người đại diện cho nguyện vọng và ý chí của nhân dân./

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55566