Đón tiếp Tampines Rovers, HLV Đức Thắng trao cơ hội cho cầu thủ trẻ

Trong buổi họp báo trước trận Sông Lam Nghệ An gặp Tampines Rovers trong khuôn khổ lượt về bảng H - AFC Cup 2018, HLV Nguyễn Đức Thắng tiết lộ sẽ cân bằng giữa hai yếu tố thành tích và duy trì lực lượng.

Tại bảng H, đội bóng xứ Nghệ đang có cùng 7 điểm với các đội bóng Persija Jakatar (Indonesia), Johor DT (Malaysia) nhưng xếp đầu vì hệ số phụ. Tại trận đấu lượt đi, SLNA đánh bại Tampines Rover 2-0 ngay trên đất Singapore. Và nếu có được 3 điểm trước đội bóng này, thầy trò HLV Đức Thắng tràn đầy cơ hội lọt vào vòng knock-out.

HLV Nguyễn Đức Thắng không chủ quan khi gặp lại Tampions Rovers. Ảnh: Đức Anh

HLV Nguyễn Đức Thắng không chủ quan khi gặp lại Tampions Rovers. Ảnh: Đức Anh

Trước trận, HLV trưởng SLNA cho biết: “Khi tham dự AFC Cup 2018, chúng tôi chưa xác định sẽ vào vòng trong hay tiến xa, nhưng chúng tôi cố gắng trong từng trận đấu một. Sau trận đầu này, chúng tôi phải di chuyển vào TP Hồ Chí Minh để làm khách XSKT Cần Thơ tại vòng 5 V.League.

Trong tháng 4 này, lịch thi đấu của SLNA rất dày, trung bình 4 ngày/trận. Điều này khiến tôi phải tính toán như thế nào đó, dựa vào tính chất trận đấu, vừa đảm bảo lượng tốt nhất cho V.League, đồng thời có được 3 điểm trong trận đấu ngày mai. Dù tung cầu thủ nào ra sân, dự bị hay những cầu thủ thường xuyên đá chính thì chúng tôi cũng luôn có khát khao chiến thắng, thể hiện diện mạo của bóng đá Việt Nam và thương hiệu SLNA. Về lực lượng, hiện tại chúng tôi vẫn chưa có được sự phục vụ của 2 cầu thủ trụ cột là tiền vệ Võ Ngọc Toàn và tiền đạo Osmar Francisco. Hai cầu thủ này đã được chúng tôi cho ra Hà Nội kiểm tra lại chấn thương và hi vọng Ngọc Toàn, Osmar có thể sớm trở lại trong đội hình".

Tiền vệ, tuyển thủ QG Yasir Hanapi là gương mặt đáng chú ý bên phía đại diện Singapore. Ảnh: FFT

Bên phía Tampines Rovers, dù không còn cơ hội đi tiếp tại AFC Cup nhưng HLV Jurgen Raab vẫn thể hiện quyết tâm chơi tốt trên sân Vinh khi gặp SLNA. Ông cho biết: “Trong những trận đấu trước, chúng tôi đã không may mắn và nhận kết quả không như ý muốn. Cũng như các đội bóng trong bảng H, SLNA là một đội bóng rất mạnh. Tại trận lượt đi, chúng tôi đã rút ra những kinh nghiệm rất đáng quý. Các cầu thủ SLNA rất có chất lượng, đặc biệt là chân sút Olaha Michael bởi vì cậu ấy là mẫu cầu thủ có thể lực rất tốt. Trận thua trước trên sân nhà, chúng tôi đã mắc sai lầm và để cho SLNA có quá nhiều khoảng trống để phối hợp. Còn trận lượt về này, chúng tôi sẽ hạn chế điều đó".

HLV đội bóng đến từ Singapore khẳng định không dễ dàng buông xuôi trên sân Vinh. Ảnh: Đức Anh

"Trong thành phần của Tampines đều là những cầu thủ trẻ, dẫn đến kết quả không tốt trong thời gian qua. Lần sang Việt Nam, chúng tôi mang theo 3 tuyển thủ QG của Singapore và một số cầu thủ đã thi đấu trên đấu trường quốc tế. Việc có được sự bổ sung này sẽ giúp chúng tôi tạo ra khó khăn cho SLNA. Còn tại bảng H, tôi cho rằng cơ hội đi tiếp của các đội bóng xếp trên là ngang bằng nhau, nếu SLNA có chiến thắng trong trận ngày mai và đặc biệt là trên đất Johor DT, vị trí nhất bảng sẽ khó thoát khỏi tay họ", nhà cầm quân người Đức chia sẻ.

Đại diện của bóng đá Singapore hiện mới chỉ có được 1 điểm sau 4 trận đấu. Trong đội hình Tampines Rovers có tiền đạo lão tướng Khairul Amri (33 tuổi), tiền vệ Yasir Hanapi (28 tuổi) và lão tướng trung vệ Daniel Bennett (40 tuổi). Sau trận đấu ngày mai trên sân Vinh, đội bóng xứ Nghệ vẫn còn 1 trận quyết định trên sân của Johor DT (Malaysia) để nuôi hi vọng tiến sâu tại AFC Cup 2018.

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Tampines Rovers diễn ra vào lúc 15h30 ngày mai (10/4) và được THTT trên kênh Fox Sports./.

Tampines Rovers 0-2 Song Lam Nghe An (AFC Cup 2018 : Group Stage). Video: AFC

Đức Anh - Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/don-tiep-tampines-rovers-hlv-duc-thang-trao-co-hoi-cho-cau-thu-tre-192236.html