Đơn thư mạo danh và nội dung sai sự thật

Báo Quân đội nhân dân vừa nhận được Công văn số 996/CKT-PTM ngày 26-9-2018 của Cục Kỹ thuật, Quân khu 2 do Đại tá Phan Đình Ân, Chính ủy Cục Kỹ thuật ký, trả lời ý kiến thắc mắc của ông Lê Đức Chuyền (là QNCN công tác tại Kho K79 đã nghỉ hưu, hiện là Trưởng khu 5, tổ 23, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), phản ảnh việc Kho K79, Cục Kỹ thuật lấy đất làm đường khu gia binh để bán gây phá vỡ quy hoạch ban đầu. Nội dung Công văn số 996/CKT-PTM như sau:

Ngày 21-8-2018, Cục Kỹ thuật, Quân khu 2 đã nhận được đơn kiến nghị của công dân Lê Đức Chuyền cùng với nội dung đơn gửi đến Báo Quân đội nhân dân. Sau khi nhận được đơn, Đảng ủy Cục Kỹ thuật đã chỉ đạo Kho K79 kiểm tra, xác minh sự việc trên. Ngày 24-8-2018, Đảng ủy Kho K79 đã mời ông Lê Đức Chuyền vào làm việc trực tiếp và đi đến kết luận:

1- Đơn đề nghị mang tên Lê Đức Chuyền gửi đến Báo Quân đội nhân dân là đơn mạo danh; ông Chuyền khẳng định mình không viết đơn kiến nghị, đề nghị về bất cứ nội dung gì.

2- Nội dung “Đảng ủy, chỉ huy Kho K79 nhiệm kỳ 2010-2015 đã cắt 3 suất đất để bán, nói là lấy tiền hỗ trợ làm đường đi cho khu gia binh là sai sự thật. Cụ thể, căn cứ vào thực tế của cán bộ, QNCN có nhu cầu mượn đất làm nhà ở để ổn định công tác, Đảng ủy, chỉ huy Kho K79 nhiệm kỳ 2010-2015 đã xét cho 3 gia đình quân nhân đang công tác tại đơn vị mượn đất làm nhà ở, mỗi hộ đóng lệ phí 50.000.000 đồng. Số tiền này được sử dụng để san ủi mặt bằng, xây dựng hệ thống điện, nước và củng cố cơ sở hạ tầng.

3- Nội dung “Trước việc có thông báo chuyển đất khu gia binh lại cho địa phương quản lý, Đảng ủy, chỉ huy Kho K79 lại lấy đất làm đường đi của khu gia binh chia thành nhiều suất đất để bán, phá vỡ quy hoạch ban đầu của khu gia binh” là sai sự thật. Trong thời gian vừa qua, Đảng ủy, chỉ huy Kho K79 chưa xét cho bất cứ trường hợp nào mượn đất làm nhà ở mà đang khảo sát, rà soát lại toàn bộ diện tích đất quốc phòng đơn vị đang quản lý để báo cáo cấp trên.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh Cục Kỹ thuật, Quân khu 2 đã gửi công văn phúc đáp để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc.

QĐND

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/don-thu-mao-danh-va-noi-dung-sai-su-that-551465