Đón Tết Trung thu, công nhân được tặng vàng

Ở nơi ấy, mỗi mùa Trung thu (TT) đến, những đứa trẻ là con của công nhân lao động (CNLĐ) đều được tặng lồng đèn, vui Tết TT. Hơn 700 CNLĐ trong doanh nghiệp, không phân biệt có con nhỏ hay không có, đều được tặng bánh TT. Một phần ba trong số ấy là những CNLĐ giỏi còn được tặng nhẫn vàng kèm theo bánh TT.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Trương Văn Hiền trao “vàng” cho CNLĐ.Ảnh: P.V

Nhẫn vàng kèm bánh Trung thu

Chiều tối 20.9, tại Cty TNHH May mặc Hoan Vinh (Cty Hoan Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), CĐCS cùng BGĐ Cty đã tổ chức Tết TT sớm cho hơn 700 CNLĐ làm việc tại đây. Nói là Tết sớm, vì vào tối 23.9 tới (14.8 âm lịch) Cty mới chính thức tổ chức vui Tết TT cho các cháu là con CNLĐ tại điểm sản xuất ở TX. Cai Lậy với đầy đủ hương vị “tết” như ăn bánh TT, tặng quà, rước đèn, ca hát. Dù là Tết sớm, nhưng cuộc vui đã đón tiếp nhiều vị khách quý như Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Tiền Giang.

Điều đặc biệt thú vị của Tết TT sớm này là, ngoài việc tặng bánh TT (cho tất cả CNLĐ) và lồng đèn (cho CNLĐ có con nhỏ), lãnh đạo DN còn tặng gần 250 chiếc nhẫn vàng (mỗi chiếc 1 chỉ vàng 24k) cho những CNLĐ có nhiều thành tích từ đầu năm đến nay. Không phải 1 lần, mà đều đặn mỗi năm 3 lần, Cty Hoan Vinh đều xét tặng vàng cho CNLĐ giỏi vào các dịp khai trương đầu năm, lễ 30.4 và Tết TT. Tổng Giám đốc Cty - ông Nguyễn Tấn Thanh - chia sẻ: Tặng thưởng theo định kỳ là để ghi nhận sự đóng góp của CNLĐ vào thành quả của Cty, động viên CNLĐ thi đua làm việc tốt. Nếu thưởng tiền, CNLĐ dễ tiêu hết, còn với quà tặng bằng vàng, nhiều người sẽ giữ làm kỷ niệm đẹp đối với Cty, họ chỉ bán khi thật sự cần thiết.

Những tấm lòng vàng

Công nhân Nguyễn Thị Tú Hảo (tổ kỹ thuật) là 1 trong số gần 250 người được nhận vàng dịp này. Cô gái mới 19 tuổi đời này đã có gần 4 năm tuổi nghề tại Cty, trong “bộ sưu tập” của cô đã có đến 3 chiếc nhẫn vàng là phần thưởng lao động giỏi của Cty. Tú Hảo cho biết, cô xuất thân từ gia đình nghèo ở nông thôn, chi tiêu rất tiết kiệm. Với tiền lương khoảng 8 triệu đồng/tháng, cô thoải mái chi tiêu cho riêng mình và phụ giúp ba mẹ. Những phần thưởng vàng của Cty cô giữ lại làm kỷ niệm và để dành sau này khi lập gia đình sẽ sử dụng tới. Đối với Tú Hảo, đây là mùa “bội thu” của cô, vì chỉ cách đây 1 tháng cô cùng lúc nhận 2 phần thưởng của Cty và của LĐLĐ tỉnh Tiền Giang về hành động cao đẹp không tham của rơi. Vào ngày 18.8, trong lúc đi ăn cơm giữa ca, Tú Hảo đã nhặt được một bọc tiền 20 triệu đồng. Cô gái đã mang số tiền ấy đến giao cho BCH CĐCS Cty nhờ tìm trả lại cho người đánh rơi. Trước đó 1 tháng, vào ngày 19.7, trong lúc soạn hàng thành phẩm để đóng bao bì, Tú Hảo cũng nhặt được chiếc nhẫn (1 chỉ vàng 24k) của ai đó đánh rơi lẫn trong bao đồ thành phẩm. Cô gái cũng đã nhờ BCH CĐCS giúp trả lại cho người mất.

Ở tỉnh Tiền Giang, Tổng Giám đốc Nguyễn Tấn Thanh (là một cán bộ về hưu) và Cty Hoan Vinh của ông rất nổi tiếng về việc chăm lo cho CNLĐ và công tác từ thiện. Trong khi nhiều DN trên địa bàn đang thiếu lao động thì tại Cty Hoan Vinh hàng ngày luôn có người đến xin việc nhờ tiếng lành đồn xa. Tại đây, NLĐ mới vào học việc cũng được nhận 3 - 4 triệu đồng/tháng. Khi đã có thể vào đứng chuyền (sau khoảng 3 tháng), CNLĐ được xếp lương chính thức, ở nhóm cao so với mặt bằng chung của tỉnh Tiền Giang. Với những gì đã làm cho CNLĐ, Cty Hoan Vinh đang được ngành chức năng tỉnh Tiền Giang làm thủ tục đề nghị xét trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động”.

KỲ QUAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/don-tet-trung-thu-cong-nhan-duoc-tang-vang-632069.ldo