Đón Tết Dương lịch của người dân Liên Xô

Liên Xô lần đầu chính thức tổ chức mừng Năm mới Dương lịch là vào năm 1935.

Người dân Liên Xô khiêu vũ vào dịp năm mới 1974. Người dân Nga ngày nay vẫn còn hoài niệm nhiều về lễ Tết thời Xô viết. (Nguồn: Sputnik)

Ánh đèn lấp lánh trên “cây nêu” Liên Xô tại trụ sở Công đoàn. (Nguồn: Sputnik)

Trẻ em Liên Xô thích thú bên cây Năm mới 1966. (Cây Năm Mới giống cây Noel nhưng vào thời điểm khác). (Nguồn: Sputnik)

Các phi hành gia Liên Xô - German Titov, Yuri Gagarin, Pavel Popovich và Andrian Nikolayev (từ trái sang phải), nâng cốc mừng Năm mới 1963. (Nguồn: Sputnik)

Cư dân Moscow xách cây Năm Mới (ở chừng mực nào đó, có ý nghĩa na ná cây nêu ở Việt Nam). (Nguồn: Sputnik)

Đêm giao thừa Dương lịch ở một câu lạc bộ Moscow năm 1938. (Nguồn: Sputnik)

Ông già Noel (áo vàng) trên một đường phố Liên Xô vào năm 1973. (Nguồn: Sputnik)

Bé gái Liên Xô cầm “quả cầu tiên tri” tại một triển lãm đồ trang trí cây Noel ở Moscow, 1973. (Nguồn: Sputnik)

Điệu nhảy Nga ở Moscow 1987. (Nguồn: Sputnik)

Hai mẹ con người Moscow chuẩn bị bữa ăn dịp Tết Dương lịch, năm 1970. (Nguồn: Sputnik)

Hai bé gái cùng ngắm nghía các đồ trang trí tại cuộc triển lãm đồ trang trí cây thông Noel ở Moscow thời Liên Xô năm 1973. (Nguồn: Sputnik)

(theo Trung Hiếu/VOV.VN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/don-tet-duong-lich-cua-nguoi-dan-lien-xo-84234.html