Đòn tấn công đáng sợ của xe chiến đấu 'Humvee BMP-1'

Lực lượng Houthi tại Yemen vừa công bố chiếc xe chiến đấu độc đáo được lai ghép giữa xe Humvee do Mỹ sản xuất và BMP-1 do Liên xô phát triển.

"Sự tích hợp này tạo ra một phương tiện tấn công tuyệt với khi nó vừa có tốc độ và sự cơ động của Humvee trong khi vẫn giữ nguyên được sức mạnh tấn công đang sợ của dòng xe huyền thoại BMP-1", Houthi tuyên bố.

Cỗ xe chiến đấu độc đáo của Houthi.

Cỗ xe chiến đấu độc đáo của Houthi.

Tuy nhiên, lực lượng này cũng thừa nhận khả chịu đòn như BMP-1 đã không còn trên vũ khí mới bởi chỉ có phần chiến đấu được tích hợp lên xe Humvee nhưng chừng đó vẫn đủ khiến nhưng mục tiêu bị tấn công có lý do để lo lắng.

Bởi khẩu pháo nòng trơn 2A28 Grom cỡ 73mm vẫn được giữ nguyên và bắn được nhiều loại đạn khác nhau. Ngoài vũ khí chính là khẩu pháo 73mm, tháp pháo trên xe Humvee còn được trang bị tên lửa chống tăng AT-3 Sagger. Loại tên lửa này hiện có số lượng lớn trong kho của Houthi.

Được sản xuất dựa trên những kinh nghiệm rút ra từ AT-1/2 nên AT-3 Sagger có nhiều ưu điểm như kích thước nhỏ gọn hơn nhưng sức xuyên vẫn được đảm bảo.

Khi khai hỏa, xạ thủ trên chiếc "Humvee BMP-1" sẽ sử dụng bộ điều khiển 9S415 để lái tên lửa đến mục tiêu bằng cách truyền tín hiệu qua dây dẫn.

Tên lửa có tầm bắn 0,5 - 3,0km. Dù ra đời từ thời Liển Xô nhưng sức xuyên phá của AT-3 Sagger vẫn rất ấn tượng khi tên lửa này có thể dễ dàng xuyên thủng giáp đồng nhất dày tới 400mm.

Với khả năng xuyên phá ấn tượng nói trên, cỗ xe chiến đấu "Humvee BMP-1"đượcđánh gia làđủ mạnhđểphá hủy hầu hết những xe chiến đấu hiện có của quân đội Saudi Arabia.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của AT-3 Sagger trên cỗ xe chiến đấu lai ghép của Houthi có thể trở thành ác mộng với liên minh quân sự Arap do Saudi Arabia dẫn đầu trong cuộc chiến với Houthi.

Theo Thanh Hà/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/don-tan-cong-dang-so-cua-xe-chien-dau-humvee-bmp-1/20200428095523964