Dồn sức tìm người ở Trà Leng

Mưa to liên tục từ chiều 30/10 đến sáng nay khiến đường lên Trà Leng xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới. Việc tìm kiếm những người mất tích cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sau 3 ngày dồn sức tìm kiếm, đến nay lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 33 người và tìm thấy 10 nạn nhân trong tổng số 55 người gặp nạn do sạt lở núi ở Trà Leng. Hiện còn 12 nạn nhân mất tích vẫn đang được khẩn trương tìm kiếm.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sau 3 ngày dồn sức tìm kiếm, đến nay lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 33 người và tìm thấy 10 nạn nhân trong tổng số 55 người gặp nạn do sạt lở núi ở Trà Leng. Hiện còn 12 nạn nhân mất tích vẫn đang được khẩn trương tìm kiếm.

Mưa to liên tục từ chiều 30/10 đến sáng nay khiến đường lên Trà Leng xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới, khiến việc đi lại và công tác tìm kiếm những người mất tích gặp rất nhiều khó khăn.

Tại hiện trường, các xe cơ giới múc đất đá ở khu vực lòng suối chuyển sang nơi khác nhằm hạ độ cao phục vụ đào bới thủ công tìm kiếm nạn nhân.

Các lực lượng dùng bơm nước nhằm làm lỏng nền đất thuận tiện quan sát và di chuyển đất đá đi nơi khác.

Lực lượng cứu hộ đang dồn mọi nỗ lực để khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân trong điều kiện thời tiết tại Trà Leng có mưa lớn.

Tại hiện trường, các tảng đá mồ côi cao 2- 3m. Hiện các lực lượng cứu hộ chờ cơ giới di chuyển vật nặng xong sẽ đào bới thủ công.

Người dân Nam Trà My ai cũng đang hướng về Trà Leng. Họ cũng vô cùng cảm phục tinh thần của các chiến sĩ, mặc dù đêm hôm, mưa gió vẫn hết lòng vì đồng bào.

Hệ thống máy xúc, máy gạt đang phải múc các lớp bùn đất gạt ra phía sau để các lực lượng đào bới bằng tay khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân.

Hải Sơn/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/don-suc-tim-nguoi-o-tra-leng-814208.vov