Dồn sức phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Tây Nam

Sau trường hợp bệnh nhân Covid-19 1440 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng chống dịch trên tuyến biên giới Tây Nam bộ càng trở nên cam go, quyết liệt. Cán bộ, chiến sĩ các tổ chốt Biên phòng vốn đã kiên trì bám trụ nơi biên giới, nay càng xác định hơn bao giờ hết việc nâng cao vai trò, trách nhiệm để góp phần giữ vững trận địa phòng chống dịch, nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần.

Tổ chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 6, Đồn BPCKQT Hà Tiên, BĐBP Kiên Giang bám trụ 24/24 giờ trên biên giới. Ảnh: Đăng Bảy

Tổ chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 6, Đồn BPCKQT Hà Tiên, BĐBP Kiên Giang bám trụ 24/24 giờ trên biên giới. Ảnh: Đăng Bảy

Bám trụ trên biên giới

Kiên Giang có đường biên giới đất liền dài khoảng 50km, thuộc địa bàn quản lý của 4 đồn và 9 trạm kiểm soát Biên phòng. Ngay từ khi dịch Covid-19 xảy ra cho tới nay, BĐBP Kiên Giang đã triển khai và thường xuyên duy trì 72 chốt, 4 tổ tuần tra cơ động và 1 biên đội tàu (4 chiếc) phục vụ cho nhiệm vụ phòng, chống Covid-19, đấu tranh chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và gian lận thương mại.

Điển hình như Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (BPCKQT) Hà Tiên quản lý biên giới đất liền khoảng 14km, bờ biển dài 26km. Xác định đây là địa bàn trọng điểm cả về xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu nên Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang đã “ưu tiên” tăng cường gần 120 cán bộ, chiến sĩ, 9 chó chiến đấu và nhiều công cụ hỗ trợ cho Đồn BPCKQT Hà Tiên.

Theo Trung tá Lưu Đắc Nhanh, Đồn trưởng Đồn BPCKQT Hà Tiên, hiện nay, trên 14km đường biên giới đất liền, Đồn BPCKQT Hà Tiên thường xuyên duy trì trực 24/24 41 tổ chốt và 4 tổ cơ động với gần 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống dịch, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới.

“Mặc dù điều kiện sinh hoạt, đi lại gặp nhiều khó khăn, song, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị BĐBP Kiên Giang luôn khắc phục, vượt qua để bám chốt, bám đường biên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đầu năm 2020 đến nay, BĐBP Kiên Giang đã bắt 128 vụ buôn lậu, thu giữ 112.000 gói thuốc lá ngoại, 3.200kg đường cát, 25.000 chiếc khẩu trang y tế, 66.500 lít dầu DO; phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ 45 vụ/101 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; đẩy đuổi khoảng 1.500 đối tượng có ý định vượt biên sang Campuchia và ngược lại” - Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy BĐBP Kiên Giang cho biết.

Tỉnh An Giang có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng và an ninh khu vực Tây Nam bộ, có đường biên giới dài gần 100km tiếp giáp với Campuchia. Thời gian qua, BĐBP An Giang đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ phòng dịch tại các cửa khẩu; đồng thời, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép tại các đường mòn, kênh rạch qua biên giới.

Đặc biệt, các đơn vị BĐBP An Giang đã trao đổi thông tin liên quan gần 600 lần với các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Theo Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang, từ đầu năm 2020 đến nay, các đơn vị BĐBP An Giang duy trì 136 tổ, chốt với gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 365 vụ, 902 đối tượng liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép. Xử lý phạt tiền 515 đối tượng, phạt cảnh cáo 387 đối tượng; điều tra, khởi tố 7 vụ, 8 đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép” và “Vi phạm quy định về nhập cảnh trái phép”...

Sẵn sàng trường kỳ chống dịch

Tuyến biên giới Tây Nam bộ có đặc thù là đồng bằng, dân cư hai bên biên giới có mối quan hệ thân tộc, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh..., thường xuyên qua lại đường mòn, lối mở. Khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, tuy biên giới “đóng cửa”, nhưng tình trạng công dân hai bên biên giới lén lút qua lại vẫn còn, buộc BĐBP và các lực lượng chức năng phải “căng quân” tăng cường tuần tra, chốt chặn, quản lý, kiểm soát người, phương tiện qua lại biên giới.

Thời gian tới, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Người Việt Nam, Việt kiều ở Campuchia và một số nước trong khu vực nhập cảnh trái phép sẽ gia tăng qua các đường mòn, kênh rạch để về quê đón Tết, tránh dịch.

Bên cạnh đó, một số người dân ở các tỉnh nội địa về, cư dân ở khu vực biên giới xuất cảnh sang Campuchia để làm ăn, mua bán, thăm thân. Dự đoán, sẽ có nhiều đường dây đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép xuất hiện... Tình hình trên tác động rất lớn đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng chức năng.

“Cuộc chiến” chống “giặc” Covid-19 chưa thể xác định thời điểm kết thúc, trách nhiệm của BĐBP vẫn còn nặng nề và cần chuẩn bị tinh thần “trường kỳ kháng chiến” do đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành biên giới tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, các đường mòn, kênh rạch qua lại biên giới, đảm bảo khép kín và liên tục; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả việc xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm.

Bên cạnh đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình, người thân, nhân dân khu vực biên giới hiểu biết, chủ động các biện pháp phòng, chống, khống chế, không để dịch bệnh lây lan. Không chỉ vậy, BĐBP các tỉnh còn phải chủ động khắc phục mọi khó khăn, vừa xây dựng nơi sinh hoạt, đóng chốt cho cán bộ, chiến sĩ, phát động trồng rau xanh, tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống; vừa tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho từng cá nhân, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Trong chuyến kiểm tra công tác bảo vệ biên giới và phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp vào những ngày cuối tháng 12-2020, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP cho biết, Bộ Tư lệnh BĐBP rất chia sẻ với những áp lực, vất vả, gian khổ của lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Sự bám trụ kiên cường trên các tổ, chốt đã thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch của cán bộ, chiến sĩ BĐBP trong thời gian qua. Đó là điều rất đáng được ghi nhận, biểu dương, cần được phát huy hơn nữa.

“Ngoài các biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ đường biên, cột mốc, BĐBP các tỉnh cần đẩy mạnh quán triệt, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị tăng cường trách nhiệm bám chốt, phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, đề xuất phương án với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp cùng các lực lượng khác trong tỉnh tăng cường nhân sự cùng đồng hành trách nhiệm giữ gìn biên giới, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới... theo các quy định hiện hành” - Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương nhấn mạnh.

Đăng Bảy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/don-suc-phong-chong-dich-covid-19-tren-tuyen-bien-gioi-tay-nam-post436305.html