Đón Sadio Mane, Bayern Munich sẽ chơi với đội hình nào ở mùa giải tới

Trang chủ của CLB Bayern Munich đã thông báo về việc mua tiền đạo Sadio Mane của Liverpool với giá 32 triệu euro cùng 9 triệu euro phụ phí.

Sadio Mane đã cập bến Bayern Munich

Sadio Mane đã cập bến Bayern Munich

Đến Bayern, Mane sẽ là một trong những cầu thủ được hưởng lương cao nhất tại đây, đủ để chứng tỏ kỳ vọng của Ban lãnh đạo Bayern đặt nơi tiền đạo người Senegal là rất lớn.

Trong nhiều năm qua, Bayern vẫn không có đối thủ tại Bundesliga, nhưng họ lại tỏ ra lép vế trước những đối thủ khác khi bước ra sân chơi châu lục. Vậy nên, Sadio Mane là sự bổ sung chất lượng cho một hàng công đã quá phụ thuộc vào Lewandowski khiến họ dễ bị bắt bài. Và câu hỏi được nhiều người hâm mộ Bayern đặt ra lúc này là HLV Nagelsmann sẽ sử dụng Mane như thế nào?

Đến lúc này, chân sút chủ lực của đội bóng là Lewandowski đã công khai mong muốn tìm một thử thách mới trong sự nghiệp. Trong khi đó, Ban lãnh đạo đội bóng nước Đức vẫn giữ thái độ kiên quyết sẽ giữ tiền đạo người Ba Lan thêm 1 năm nữa, bất chấp viễn cảnh có thể mất trắng anh vào mùa giải sau. Tuy nhiên, để giữ một người không còn muốn cống hiến và nhận lương cao nhất CLB thì cách tốt nhất là Bayern nên bán Lewandowski ngay trong mùa hè này và dùng số tiền đó tái đầu tư ở một thương vụ trẻ hơn. Bởi Mane hoàn toàn có thể trở thành một mũi nhọn cao nhất trên hàng công.

Sadio Mane thường thi đấu ở hành lang cánh trái. Tuy nhiên, kể từ đầu năm nay, với việc Liverpool chiêu mộ Luiz Diaz cùng với phong độ thất thường của bộ đôi Jota - Firmino, Mane đã được HLV Klopp đẩy vào thi đấu như một số 9 ảo. Thật bất ngờ, thử nghiệm của HLV người Đức đã thành công. Ngoài thể lực dồi dào, có thể thi đấu rộng và lui về tranh chấp bóng khi cần thì cảm quan vị trí cùng khả năng đỡ bước một của Mane là rất tốt. Tiền đạo người Senegal đã chứng minh anh có thể làm tốt ở vai trò tiền đạo cắm.

Tuy nhiên, để kỳ vọng Mane có thể ghi được nhiều bàn thắng như Lewandowski là quá viển vông, vì trong mùa giải tốt nhất của mình, Mane cũng chỉ có 26 bàn trên mọi mặt trận, thấp hơn nhiều so với tiền đạo người Ba Lan. Nhưng với Mane trên hàng công, HLV Nagelsmann có thể giải phóng hoàn toàn Thomas Muller, một cầu thủ có khả năng đánh hơi bàn thắng rất tốt. Bayern có thể sẽ vẫn chơi với sơ đồ 4-2-2-2 với cặp tiền đạo Mane - Muller, hai cánh sẽ là Coman và Gnabry. Khi đó, Mane thi đấu như một tiền đạo ảo, lùi sâu để thu hút hậu vệ đối phương, còn Muller sẽ được thoải mái di chuyển, thi đấu gần với khung thành đối phương hơn để phát huy hết khả năng săn bàn của mình. Hơn nữa, việc chơi tốt ở hai hành lang cánh của cựu tiền đạo Liverpool sẽ giúp Bayern mở ra những bài tấn công đa dạng, khó lường hơn khi bộ ba Mane - Coman - Gnabry hoàn toàn có thể hoán đổi vị trí trong một trận đấu.

Mọi thứ mới chỉ dừng lại ở lý thuyết. Tuy nhiên, dù Lewandowski có rời đi hay không thì việc chiêu mộ được Sadio Mane vẫn mở ra một viễn cảnh tương lai rất đẹp dành cho Bayern.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202206/don-sadio-mane-bayern-munich-se-choi-voi-doi-hinh-nao-o-mua-giai-toi-3122243/