Đón rét nàng Bân, Mẫu Sơn giảm tới 13,5 độ C

Do ảnh hưởng của rét nàng Bân, sáng 27/4, ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất tại Sa Pa xuống 14,1 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét hơn 13,5 độ C.

Đêm 26/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến Miền Bắc đạt ngưỡng mạnh nhất. Nhiệt độ các tỉnh thành đồng loạt giảm xuống mức cực tiểu. Vùng đồng bằng và ven biển tiết trời se se lạnh và đêm và sáng sớm, các vùng núi cao trời rét khá sâu.

Lúc 7 giờ 27/4, Trạm khí tượng Bắc Hà (Lào Cai) quan trắc được nhiệt độ thấp nhất xuống mức18,7 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 18,2 độ C. Ngân Sơn (Bắc Cạn) 18 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) thấp hơn 17,6 độ C;

Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 17,1 độ C. Đồng Văn (Hà Giang) 16,2 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 16,4 độ C; Sa Pa chuyển rét đậm 14,1 độ C; Mẫu Sơn thấp nhất 13,5 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương trên trong đợt lạnh rét này.

Theo truyền thuyết dân gian, những đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta vào tháng ba Âm Lịch hàng năm mà gây rét thì được gọi là rét nàng Bân.

Hiện không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ đang suy yếu chậm, nhiệt độ các địa phương đồng loạt tăng nhẹ trở lại. Trong khi đó vùng hội tụ gió trên cao cũng yếu đi khiến mưa giảm cả về lượng và diện, thời tiết miền Bắc tốt dần lên.

Hải Minh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/don-ret-nang-ban-mau-son-giam-toi-135-do-c-3431269/