Đón Noel ở… trại tạm giam!

Thực hiện kế hoạch ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, CAP Tam Thuận (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với bố trí CBCS làm nhiệm vụ TTKS ở những địa bàn trọng điểm.

Thực hiện kế hoạch ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, CAP Tam Thuận (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với bố trí CBCS làm nhiệm vụ TTKS ở những địa bàn trọng điểm.

Tang vật vụ án.

Tang vật vụ án.

Tối 19-12, theo sự phân công của Trung tá Nguyễn Đông Cung- Phó trưởng CAP Tam Thuận, các cán bộ CAP gồm: Trung úy Huỳnh Phước Hà cùng ông Lý Văn Minh, Phó trưởng Ban BVDP cùng đi làm nhiệm vụ nắm tình hình ở địa bàn phụ trách. Khoảng 18 giờ 35 cùng ngày, khi đến trước dãy nhà trọ tại K92/H03- Đinh Tiên Hoàng (khu vực tổ 39, P. Tam Thuận), tổ công tác nghe người dân tri hô “trộm, trộm”. Lúc này, Trung úy Hà vừa đến thì phát hiện một người phụ nữ và hai nam thanh niên đang đuổi theo một đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Biết có vấn đề nên Trung úy Huỳnh Phước Hà đã nhanh chóng áp sát cùng với hai thanh niên khống chế đối tượng đưa về trụ sở CAP để làm việc.

Qua xác minh, bước đầu đã xác định: khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hương Quỳnh (2000, trú P. Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình) trọ tại địa chỉ K92/H03/02-Đinh Tiên Hoàng (Đà Nẵng) đang ngủ thì nghe tiếng động lạ nên giật mình thức giấc. Phát hiện một thanh niên đang ở trong phòng của mình, trên tay đang “ôm” chiếc laptop hiệu Asus, 2 ĐTDĐ hiệu Iphone nên chị vội hô hoán, báo động mọi người vây bắt. Do quá bất ngờ và sợ bị bắt quả tang nên người thanh niên lạ mặt đã bỏ lại tài sản rồi tháo chạy ra ngoài để tẩu thoát.

Khi nghe tiếng chị Quỳnh hô hoán và đuổi theo đối tượng khả nghi thì có hai thanh niên đang ở gần khu vực này liền chạy ra hỗ trợ. Đó là anh Trương Viết Tân (1997) và anh Trương Hồng Thái (1977, cùng trú TP Đồng Hới), ở cùng dãy trọ với chị Quỳnh. Đúng lúc này thì tổ công tác của Trung úy Huỳnh Phước Hà và Phó ban BVDP Lý Văn Minh cũng vừa tiếp cận, phối hợp với anh Tân và anh Thái khống chế, bắt giữ được đối tượng.

Đặng Hữu Nghĩa

Tại CAP Tam Thuận, đối tượng khai tên là Đặng Hữu Nghĩa (1992, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê). Tang vật do CAP tạm giữ gồm có 1 laptop, 2 ĐTDĐ, 1 xe máy BKS 43F1-164.65 là phương tiện Nghĩa sử dụng để đi trộm cắp tài sản. Qua test, Nghĩa còn dương tính với ma túy tổng hợp (dạng đá). Hiện vụ việc đã được CAP Tam Thuận bàn giao hồ sơ, đối tượng cùng tang vật cho Đội Điều tra Tổng hợp CAQ Thanh Khê thụ lý theo thẩm quyền.

Để kịp thời động viên công tác ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, CAP Tam Thuận đã có đề xuất Ban chỉ đạo PCTP Q. Thanh Khê khen thưởng cho tập thể CBCS CAP và 2 công dân có thành tích trong phong trào toàn dân BVANTQ: Trương Viết Tân và Trương Hồng Thái.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_218079_don-noel-o-trai-tam-giam-.aspx