Đón nhận phần thưởng cao quý

Sáng 17-7, tại Hà Nội, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội (BVANQĐ) - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cục BVANQĐ, ngành BVANQĐ (20-7-1950 - 20-7-2020) và đón nhận Huân chương Quân công hạng ba. Các đồng chí: Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng. Đến dự, có Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Sáng 17-7, tại Hà Nội, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội (BVANQĐ) - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cục BVANQĐ, ngành BVANQĐ (20-7-1950 - 20-7-2020) và đón nhận Huân chương Quân công hạng ba. Các đồng chí: Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng. Đến dự, có Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thay mặt Thường vụ Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường đã trao Huân chương Quân công hạng ba tặng Cục BVANQĐ. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại tướng Lương Cường nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những chiến công và thành tích xuất sắc của Cục BVANQĐ và ngành BVANQĐ trong 70 năm qua. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, Cục BVANQĐ và ngành BVANQĐ tập trung làm tốt công tác đánh giá, dự báo tình hình; chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những vấn đề mới, có tính đột phá, chiến lược về công tác BVANQĐ... Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của ngành BVANQĐ; phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội triển khai các biện pháp nắm chắc địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại, các hoạt động của Đảng, Nhà nước, quân đội và các mục tiêu trọng yếu, chiến lược. Tích cực ứng dụng khoa học - kỹ thuật hiện đại vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch.

CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/don-nhan-phan-thuong-cao-quy-609092/