Đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Chiều 28-10, Khoa Khám bệnh Cán bộ Cao cấp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (20-6-2000/20-6-2020); đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Chứng nhận ISO 9001:2015. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) tới dự.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư và lẵng hoa chúc mừng.

20 năm qua, Khoa Khám bệnh cán bộ cao cấp đã khám và theo dõi điều trị ngoại trú, chuyển vào điều trị nội trú gần 1 triệu lượt cán bộ cao cấp trong quân đội. Trong đó, khám và quản lý sức khỏe cho gần 50.000 lượt cán bộ cấp tướng. Tổng số lượt bệnh nhân khám qua từng năm ngày một tăng cao cả về số lượng và tính chất phức tạp của các mặt bệnh, chỉ tính riêng trong 5 năm trở lại đây (từ năm 2015-2019), khoa đã khám cho 400.945 lượt bệnh nhân trong đó khám, điều trị cho hơn 100.000 cán bộ cao cấp đương chức, chiếm tỉ lệ 26% và gần 300.000 lượt bệnh nhân bảo hiểm hưu, chiếm 74%. Số lượng bệnh nhân đến khám trong ngày cũng tăng dần theo thời gian, từ 300 lượt bệnh nhân/ngày vào năm 2015 đến nay khoa khám 400 - 600 lượt bệnh nhân/ngày trong năm 2019.

 Trung tướng Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trao Chứng nhận ISO 9001:2015 cho khoa.

Trung tướng Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trao Chứng nhận ISO 9001:2015 cho khoa.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng, GS, TS, Thầy thuốc Nhân dân Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, nhân viên Khoa Khám bệnh Cán bộ Cao cấp trong 20 năm qua. Trong thời gian tới, để phát huy được những kết quả đạt được, Trung tướng Mai Hồng Bàng yêu cầu: Khoa Khám bệnh Cán bộ Cao cấp cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm về quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp, đặc biệt đối với các cán bộ cấp tướng, hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn được giao. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tăng cường công tác huấn luyện và đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, cập nhật kiến thức và ứng dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị. Phối hợp chặt chẽ với các khoa lâm sàng để phát hiện sớm, xử trí kịp thời những bệnh lý ở người cao tuổi; xây dựng và hoàn thiện quy trình khám bệnh, xây dựng các phác đồ điều trị nội khoa chuẩn, nhất là cho các bệnh mạn tính thường gặp, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ thầy thuốc có trình độ chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị VMTD...

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Khoa Khám bệnh Cán bộ Cao cấp.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Đỗ Căn đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Khoa Khám bệnh Cán bộ cao cấp. Trung tướng Mai Hồng Bàng trao Chứng nhận ISO 9001:2015 cho khoa.

Tin, ảnh: THÀNH PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-642281