Đón nhận hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Sáng nay (6-5), tại cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ đón nhận 11 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, được quy tập, cất bốc trong mùa khô năm 2020-2021.

BĐBP Hà Tĩnh thực hiện các nghi thức trang trọng dành cho các liệt sỹ. Ảnh: Minh Toàn

BĐBP Hà Tĩnh thực hiện các nghi thức trang trọng dành cho các liệt sỹ. Ảnh: Minh Toàn

Trong 11 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được quy tập, cất bốc trong mùa khô năm 2020-2021, có 3 hài cốt được quy tập, cất bốc ở thủ đô Viêng Chăn; 8 bộ hài cốt được quy tập, cất bốc tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ. Ảnh: Minh Toàn

Lễ đón nhận diễn ra trong không khí trang nghiêm. Trước anh linh các liệt sỹ, các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh; các sở, ban, ngành hai bên đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần hữu nghị quốc tế cao cả của các liệt sỹ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh cùng cán bộ, chiến sĩ dâng hương, tưởng niệm các liệt sỹ. Ảnh: Minh Toàn

Đưa các anh về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Nầm. Ảnh: Minh Toàn

Chiều cùng ngày, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tổ chức Lễ truy điệu, an táng 11 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Minh Toàn

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/don-nhan-hai-cot-liet-sy-quan-tinh-nguyen-va-chuyen-gia-viet-nam-hy-sinh-tai-lao-post439517.html