Đón nhận danh hiệu Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng

Tối 24-11, tại TP Cao Bằng, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; công bố Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An là di tích quốc gia đặc biệt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự buổi lễ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở trung ương và địa phương; lãnh đạo các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Với các giá trị về cảnh quan, địa chất và văn hóa đa dạng, độc đáo, Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng chính thức được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu ở Kỳ họp lần thứ 204 của Hội đồng chấp hành UNESCO tại Pa-ri (Pháp) vào ngày 12-4-2018. Tại buổi lễ đón nhận danh hiệu của UNESCO, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng vinh dự đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An là di tích quốc gia đặc biệt.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng khi Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng được vinh dự nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; đồng thời là công viên địa chất toàn cầu thứ hai ở Việt Nam (sau Công viên Cao nguyên đá Đồng Văn của tỉnh Hà Giang), góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với toàn thế giới. Thủ tướng khẳng định, Cao Bằng là cái nôi của cách mạng Việt Nam, là vùng đất đầu tiên đón Bác Hồ trở về sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam và là nơi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Cao Bằng đã ghi dấu chiến thắng vang dội của quân đội trong chiến dịch Biên giới năm 1950, chiến dịch quy mô lớn đầu tiên của quân đội ta, giải phóng Cao Bằng và một dải biên giới phía bắc, mở đường nối thông với các nước xã hội chủ nghĩa và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo bước ngoặt quan trọng góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến, tạo tiền đề quan trọng cho quân và dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với lợi thế tài nguyên tự nhiên và nhân văn lịch sử, Thủ tướng mong muốn Cao Bằng và các tỉnh vùng Việt Bắc tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, xây dựng quê hương cách mạng ngày càng giàu đẹp, thịnh vượng, đậm đà bản sắc dân tộc; kết hợp hài hòa việc khai thác với bảo tồn cảnh quan, di sản, bản sắc văn hóa, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế địa phương.

Dịp này, ngành du lịch tỉnh Cao Bằng đã phối hợp ngành du lịch các tỉnh trong khu vực khai mạc chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38351402-don-nhan-danh-hieu-cong-vien-dia-chat-toan-cau-unesco-non-nuoc-cao-bang.html