Đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Sáng 21-8, tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải đoàn 18 (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tham dự lễ kỷ niệm có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đại diện lãnh đạo tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, các cơ quan, đơn vị trong, ngoài quân đội và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên từng công tác tại Hải đoàn qua các thời kỳ.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương phát biểu tại buổi lễ.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho Hải đoàn 18.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Hải đoàn. Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Hải đoàn, Đại tá Nguyễn Duy Nghị, Hải đoàn trưởng, đã nêu bật những chiến công, thành tích nổi bật của đơn vị trong 40 năm qua.

Là hải đoàn biên phòng đầu tiên làm nòng cốt chuyên trách bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển phía Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 18 luôn vượt qua mọi khó khăn thử thách, đồng thuận, đoàn kết, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh hải và an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách. Trong 40 năm qua, Hải đoàn đã kết hợp hiệu quả giữa xây dựng lực lượng và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong thực thi nhiệm vụ. Qua đó, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển phía Nam của Tổ quốc. Đơn vị đã thành lập hơn 100 biên đội tàu tuần tra, kiểm soát trên biển, qua đó bắt giữ và xua đuổi hàng nghìn tàu nước ngoài đánh bắt, khai thác trái phép hải sản tại vùng biển Việt Nam. Từ năm 2017 đến nay, 4 biên đội tàu của Hải đoàn đã tuần tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý 7 phương tiện về hành vi mua bán, vận chuyển xăng dầu và các loại hàng hóa khác không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tịch thu hàng hóa, nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Hải đoàn đạt được trong 40 năm qua, đồng thời đề nghị thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ lệnh và kế hoạch công tác Biên phòng hàng năm của Bộ Tư lệnh; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện mọi mặt, đặc biệt là pháp luật, nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội; làm chủ các trang thiết bị, phương tiện, vũ khí được trang bị, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển của Tổ quốc; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, làm cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhận thức đúng đắn tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay….

Nhân dịp này, Hải đoàn đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/don-nhan-bang-khen-cua-bo-truong-bo-quoc-phong-547439