Đón nhận bằng Di tích cấp quốc gia Cuộc đấu tranh Cây Cốc

Ngày 27-9, UBND H. Tiên Phước (Quảng Nam) tổ chức Lễ đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp quốc gia "Địa điểm diễn ra cuộc đấu tranh Cây Cốc năm 1954" và tưởng niệm 65 năm ngày đồng bào, đồng chí hy sinh tại cuộc đấu tranh Cây Cốc, xã Tiên Thọ (29-9-1954 - 29-9-2019). Ngày 29-9-1954, địch gây ra vụ thảm sát đẫm máu tại chợ Cây Cốc, làm chết và bị thương gần 330 người dân. Sự hy sinh của đồng bào, đồng chí trong cuộc đấu tranh Cây Cốc đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh của quân và dân H. Tiên Phước.

lXã Cẩm Thanh, TP Hội An đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm đồng khởi giải phóng Cẩm Thanh (27-9-1964 - 27-9-2019). Ngày 27-9-1964, sau tiếng súng phát lệnh khai hỏa, người dân và lực lượng du kích dùng "súng bẹ dừa" và lựu đạn giả đã tràn vào cơ quan hành chính chính quyền ngụy khiến toàn bộ binh lính và bộ máy hành chính của địch bị bất ngờ, sợ hãi, đầu hàng quần chúng cách mạng. Đêm đồng khởi Cẩm Thanh đã tạo nên bước ngoặt phát triển cả thế và lực cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân Hội An. Nhờ địa thế hiểm trở, Cẩm Thanh đã trở thành căn cứ địa cách mạng vững chắc và là nơi đóng sở chỉ huy tiền phương của Thị ủy Hội An gắn liền với các địa danh "Rừng dừa bảy mẫu", "Vườn xã Tiếp"...

TH. HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_213374_don-nhan-bang-di-tich-cap-quoc-gia-cuoc-dau-tranh-cay-coc.aspx