Đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia về Tết Nguyên tiêu

Tối 5-7, UBND quận 5 (thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Tết Nguyên tiêu của bà con dân tộc Hoa tại quận 5 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 262/QĐ-BVHTTDL ngày 22-1-2020.

Trao Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ đón nhận bằng di sản, đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài việc thể hiện tình đoàn kết gắn bó, giao lưu văn hóa truyền thống giữa các dân tộc, Tết Nguyên tiêu còn có ý nghĩa đặc biệt, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tham gia, mang lại lợi ích về văn hóa, kinh tế cho cộng đồng.

Đồng chí Lê Thanh Liêm lưu ý, cần tiếp tục duy trì thường xuyên hoạt động lễ hội Tết Nguyên tiêu; có cơ chế, chính sách để đầu tư mở rộng quy mô tổ chức; có giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch từ di sản để nâng tầm giá trị của hoạt động lễ hội này thành thương hiệu du lịch văn hóa...

Buổi lễ đã diễn ra với nhiều chương trình: “Nguyên tiêu thịnh hội”; chiếu phim về lễ hội Nguyên tiêu quận 5 qua 30 năm (1990- 2020); diễu hành nghệ thuật; triển lãm xe hoa đăng, tranh thủy mặc, thư pháp, đố đèn...

Tuệ Diễm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/sach/971912/don-nhan-bang-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-ve-tet-nguyen-tieu