Dọn nhà thường xuyên cũng không đủ sạch

Theo Báo cáo chỉ số niềm tin người tiêu dùng do Nielsen thực hiện, tính đến quý 2 năm 2020, sức khỏe liên tục xếp đầu bảng trong số các mối quan tâm của người Việt Nam, dẫn đầu các nước trên thế giới.

Tại các gia đình, không khó để nhận ra sự xuất hiện của nhiều công cụ vệ sinh nhà cửa mới như máy lọc không khí, robot hút bụi hay đơn giản hơn là trồng cây nội thất. Trên các diễn đàn của người tiêu dùng, các thảo luận về biện pháp vệ sinh nhà cửa, hạn chế bụi cũng liên tục và sôi nổi hơn.

Tuy nhiên, các giải pháp trên vẫn là chưa đủ vì trên thực tế, còn nhiều tác nhân ô nhiễm khác trong không khí trong nhà mà các biện pháp thông thường khó có thể xử lý được. Theo nghiên cứu Cục Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ (EPA), nồng độ các chất ô nhiễm trong nhà có thể cao hơn 2,5 lần so với nồng độ ngoài trời.

Ngoài bụi mịn là vấn đề nổi cộm trong hơn một năm qua, tác nhân gây hại trong nhà còn là các chất khí và khói không nhìn thấy được bằng mắt thường. Theo PGS.TS Nghiêm Trung Dũng, nguyên Viện trưởng Khoa học và Công nghệ Môi trường (Đại học Bách Khoa Hà Nội), chúng có thể là các chất bay từ bên ngoài vào nhà, hoặc do con người tạo ra như khi đun bếp gas (tạo ra chất CO gây tổn thương tim và hệ thần kinh), hút thuốc (tạo ra đến 40 hợp chất gây ung thư), dùng các hóa chất tẩy rửa…, hoặc đến từ đồ đất đá xây dựng, nội thất, sơn tường (phát thải khí hiếm, hợp chất dễ bay hơi (VOC), formandehyde… chứa nguy cơ gây ung thư).

Không gian trong nhà lại khép kín nên các chất này một khi đã xuất hiện sẽ luôn tồn tại. Thêm vào đó, chúng xuất hiện do các hoạt động vô tình của con người, và chúng ta cũng ít biết đến sự tồn tại của chúng nên đến nay, hầu hết các gia đình chưa từng có giải pháp loại bỏ chúng. “Nhà tôi có một robot hút bụi lau nhà, một máy lọc không khí chạy hết công suất hàng ngày. Trong nhà, tôi cũng trồng vài cây xanh nghe nói có tác dụng thanh lọc không khí. Mỗi tháng cả nhà cũng tổng vệ sinh đồ đạc một lần. Tôi nghĩ như vậy về cơ bản cũng đã tạm đủ,” chị Hoàng Lan, nhân viên văn phòng ở Hà Nội, chia sẻ.

Đáng chú ý, theo nghiên cứu của Trung Tâm Kỹ Thuật Khoa Học Đời Sống Môi Trường Singapore, hàng ngày chúng ta cần đến 11.000 lít không khí để hô hấp. Hầu hết chúng ta cũng dành 90% thời gian mỗi ngày để sống trong nhà và làm việc ở văn phòng. Vì thế, khả năng hít phải các chất có nguy cơ gây hại trong thời gian dài là không tránh khỏi nếu không có các giải pháp xử lý hiệu quả.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, mỗi năm có khoảng 3,8 triệu ca tử vong sớm do ô nhiễm không khí trong nhà. Trong đó, khoảng 21% số người tử vong do bệnh liên quan đến đường hô hấp, 20% do tai biến mạch máu não, 34% do bệnh tim mạch, 19% do tắc nghẽn mạch máu, 7% do ung thư phổi.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/don-nha-thuong-xuyen-cung-khong-du-sach-d162577.html