Đón người lao động từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương, đưa vào khu cách ly tập trung

Đúng 7 giờ sáng 15-6, đoàn xe gồm 30 ô tô loại 40 chỗ của tỉnh Thái Nguyên đã xuất phát từ Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP Thái Nguyên) đến thị trấn Nếnh, tỉnh Bắc Giang để đón khoảng 600 người lao động của tỉnh Thái Nguyên trở về địa phương, đưa vào khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên).

Đây là chuyến đón người lao động của tỉnh Thái Nguyên đầu tiên từ vùng có dịch Bắc Giang trở về địa phương, đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đoàn xe chuẩn bị xuất phát từ Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP Thái Nguyên) đến thị trấn Nếnh, tỉnh Bắc Giang để đón người lao động của tỉnh Thái Nguyên trở về địa phương, đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh.

Đoàn xe chuẩn bị xuất phát từ Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP Thái Nguyên) đến thị trấn Nếnh, tỉnh Bắc Giang để đón người lao động của tỉnh Thái Nguyên trở về địa phương, đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh.

Tại phiên họp thứ 49 của UBND tỉnh ngày 11-6-2021, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương đưa nội dung đón khoảng 3.000 người lao động là người Thái Nguyên từ vùng có dịch Bắc Giang trở về địa phương, đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh là ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm bảo đảm sức khỏe cho người lao động cũng như đồng hành giúp tỉnh Bắc Giang giảm bớt những khó khăn nhất định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bắc Giang trong việc rà soát người lao động tại các khu công nghiệp (đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang lấy mẫu dịch họng để xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán Covid-19); chuẩn bị các phương tiện phòng, chống dịch Covid-19 cho lực lượng tham gia đón người lao động; xây dựng kế hoạch, quy trình tổ chức đón, tiếp nhận người lao động và thực hiện cách ly tập trung chặt chẽ theo đúng các quy định hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 và Bộ Y tế; chuẩn bị khu cách ly tập trung đảm bảo theo yêu cầu về khoảng cách, các nhu yếu phẩm cần thiết cho người lao động trong quá trình thực hiện cách ly.

Đoàn xe của tỉnh Thái Nguyên chờ đón người lao động tại thị trấn Nếnh, tỉnh Bắc Giang.

Theo phương án đón người lao động từ vùng có dịch Bắc Giang trở về địa phương, đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh Thái Nguyên, trong 2 ngày (15 và 16-6) tỉnh Thái Nguyên tổ chức 5 Đoàn xe đón người lao động tại thị trấn Nếnh, các xã Vân Trung, Tăng Tiến, Quang Châu (huyện Việt Yên), tỉnh Bắc Giang đưa vào khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Trường Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên).

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trước đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã kích hoạt các khu cách ly tập trung của tỉnh tại các địa điểm: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Nông lâm, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (Đại học Thái Nguyên); điều hành Sở chỉ huy khu vực cách ly tập trung của tỉnh. Tại các địa điểm này, lực lượng chức năng đã sẵn sàng các điều kiện cần thiết để tổ chức đón, tiếp nhận, thực hiện cách ly tập trung người lao động của tỉnh Thái Nguyên từ vùng có dịch tại Bắc Giang trở về địa phương…

TRẦN NHUNG - XUÂN HUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-covid-19/don-nguoi-lao-dong-tu-tinh-bac-giang-tro-ve-dia-phuong-dua-vao-khu-cach-ly-tap-trung-662582