Đòn nặng mới

VH- Trong chuyện xung khắc thương mại với Trung Quốc, tổng thống Mỹ Donald Trump lại vừa ra đòn mới với Trung Quốc.

Cú đòn này không phải là đòn đầu tiên và cũng đã được ông Trump đề cập đến từ trước đó, tức là không gây bất ngờ gì, nhưng lại là cú đòn nặng nhất từ trước đến nay. Sau mức giá trị hàng hóa 50 tỉ USD của Trung Quốc xuất khẩu vào thị trường Mỹ, nay ông Trump áp thuế quan bảo hộ thương mại đối với hàng hóa của Trung Quốc ở mức độ giá trị thêm 200 tỉ USD. Gộp chung lại, Trung Quốc bị ông Trump áp thuế quan bảo hộ thương mại đối với giá trị hàng hóa là 250 tỉ USD, bằng khoảng một nửa giá trị xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc vào thị trường Mỹ trong năm 2017. Kinh tế và xuất khẩu của Trung Quốc, không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng rất tiêu cực. Ngoài ra, cái hiểm hóc ở cú đòn này của ông Trump còn là Trung Quốc không thể “người sao ta vậy” theo đúng nghĩa đen của ngôn từ được vì Mỹ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc năm ngoái chỉ khoảng 130 tỉ USD giá trị hàng hóa. Vì thế, Trung Quốc giờ chỉ có sự lựa chọn là chấp nhận giảm xuất siêu trong trao đổi thương mại với Mỹ hoặc phải đáp trả và trả đũa Mỹ bằng cả những cách khác nữa.

Cho tới nay, ông Trump chứng tỏ rất kiên định và kiên quyết với việc thực hiện cam kết tranh cử là giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với các đối tác, đặc biệt và trước hết với Trung Quốc vì Mỹ bị thâm hụt lớn nhất trong trao đổi thương mại với Trung Quốc. Ông Trump cần thể hiện hình ảnh như thế phục vụ cho cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp tới ở Mỹ, để răn đe và cảnh báo các đối tác kinh tế và thương mại khác của Mỹ.

Trung Quốc bị Mỹ đẩy vào tình thế thêm khó khăn về kinh tế, thương mại và khó xử về chính trị. Nếu hai bên cứ tiếp tục leo thang xung khắc thương mại và lại “ăn miếng, trả miếng” lẫn nhau thì chiến tranh thương mại song phương ở cách chẳng còn mấy xa.

Lương San

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/don-nang-moi