Đốn mạt gã cha dượng hãm hiếp con riêng của vợ 'hờ'

Thấy con riêng của vợ phổng phao, gã cha dượng đồi bại nảy sinh dục vọng nhân ngày vợ vắng nhà đã hãm hiếp cháu Q. không những một mà tới ba lần.

Ngày 19/4, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lê Văn Tấn (38 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) trong vụ án hiếp dâm con của vợ "hờ" gây xôn xao dư luận.

Trước đó, tại bản án sơ thẩm mà TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Tấn 16 năm tù, buộc bồi thường 12 triệu đồng cho nạn nhân.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2013 chị N.T.N sau khi ly hôn chồng đã từ Cà Mau đến xã An Phước (Vĩnh Long) để làm thuê cho mẹ của Tấn. Tại đây, Tấn và chị N. có nảy sinh tình cảm rồi hai người về chung sống với nhau như vợ chồng.

Đến khoảng tháng 9/2016, chị N. đã đưa hai con riêng của mình là cháu Đ. và cháu Q. về chung sống cùng Tấn tại nhà trọ ở An Phước. Tuy nhiên thấy cháu Q. phổng phao, Tấn đã nảy sinh ý định đồi bại.

Bị cáo Tấn tại phiên tòa. Ảnh Infonet.

Để thực hiện hành vi hiếp dâm của mình, chiều ngày 2/4/2017, Tấn lợi dụng chị N. đi làm còn y ở nhà và dụ dỗ cháu Đ. ra sông bắt cá, còn mình ở lại dụ cháu Q. quan hệ tình dục.

Ngay hôm sau cháu Q. kể lại sự việc cho mẹ, chị N. bức xúc nên đã đến công an tố cáo Tấn. Tại cơ quan công an, Tấn thừa nhận lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cháu Q., trước đó Tấn đã xâm hại nạn nhân ba lần.

Tại phiên phúc thẩm HĐXX đã bác kháng cáo, yêu cầu tăng án của phía nạn nhân và quyết định giữ nguyên hình phạt cho Tấn là 16 năm tù.

Khánh Hoài (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/don-mat-ga-cha-duong-ham-hiep-con-rieng-cua-vo-ho-1036731.html