Đón không khí lạnh, miền Bắc mưa giông

Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh mới sẽ tăng cường xuống nước ta và liên tục được bổ sung mạnh hơn vào ngày 8-11, các tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyển lạnh kèm mưa rào và giông.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 6-11 bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm 6/11, ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác.

Từ đêm 6-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Từ đêm 7-11, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, ở vùng núi phía Bắc 15-17 độ C.

Khu vực thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, ngày không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rào và giông. Gió nhẹ, từ gần sáng ngày mai gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ.

Nam Bộ chiều tối nay mưa giông tăng dần, nhiệt độ giảm, cao nhất trong ngày ở mức 31-32 độ. Tây Nguyên ngày nắng, nhiệt độ từ 29-30 độ. Trời se lạnh về đêm và sáng.

B.C.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/don-khong-khi-lanh-mien-bac-mua-giong-518556/