Đốn hạ trái phép 2 cây gỗ 'khủng', 5 đối tượng bị khởi tố

Năm đối tượng chặt hạ 2 cây bằng lăng khủng, khối lượng 31m3 đã bị khởi tố. Sau khi 4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, cơ quan công an đang yêu cầu đối tượng thứ năm hiện đi khỏi địa phương, ra trình diện.

Ngày 30/3, Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết vừa ra thông báo yêu cầu Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990), trú thị trấn Kbang ra trình diện để điều tra hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Trước đó, vào ngày 19/1, Hạt kiểm huyện Kbang đã phát hiện 1 vụ khai thác lâm sản trái phép tại lô 7, khoảnh 6, tiểu khu 136 thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku quản lý.

Bị can Nguyễn Văn Tuyên. Ảnh: CTV.

Bị can Nguyễn Văn Tuyên. Ảnh: CTV.

Tại hiện trường, Hạt kiểm lâm xác định có 2 cây gỗ bằng lăng với khối lượng 31m3 bị đốn hạ. Hạt Kiểm lâm đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang Công an huyện Kbang tiếp tục xử lý.

Sau khi khởi tố bị can đối với Lê Hữu Phương (SN 1993), trú thị trấn Kbang, Trần Văn Minh (SN 1998); Đinh Cốc (SN 1993), Đinh Nam (SN 2000) cùng trú xã Lơ Ku và Nguyễn Văn Tuyên, Công an huyện Kbang đã bắt tạm giam các bị can Phương, Minh, Cốc, Nam.

Hiện, Tuyên không có mặt tại địa phương nên Công an ra thông báo yêu cầu người này nhanh chóng ra trình diện để được khoan hồng.

Sơn Nam

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/don-ha-trai-phep-2-cay-go-khung-5-doi-tuong-bi-khoi-to-85639.html