Đốn hạ hàng loạt cây dầu trên 100 năm tuổi vì mất an toàn giao thông?

13 cây dầu cổ thụ hơn 100 năm tuổi tại thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) vừa bị đốn hạ vì cho rằng gây mất an toàn giao thông.

Những ngày qua, nhiều người lưu thông trên Quốc lộ 54 qua thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) không còn thấy hàng cây dầu cổ thụ rợp bóng mát như trước. Nhiều người dân địa phương cho biết, 13 cây dầu đã bị đốn hạ vào ngày 2-8 vừa qua. Những cây dầu này có tuổi thọ trên 100 năm, mỗi gốc cây dầu có đường kính trung bình trên 1,3 m, cao từ 30 – 40 m nhưng đã bị cưa ngang, đào cả rễ.

Một cây dầu trên địa bàn thị trấn Châu Thành bị đốn hạ vào ngày 2-8. Ảnh: Phương Khánh

Một cây dầu trên địa bàn thị trấn Châu Thành bị đốn hạ vào ngày 2-8. Ảnh: Phương Khánh

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đồng Bảo Nguyên, Chủ tịch UBND thị trấn Châu Thành, cho biết: "Qua tiếp xúc cử tri cấp thị trấn và cấp huyện, người dân yêu cầu đốn 13 cây dầu vì mất an toàn giao thông. Nguyên nhân do Quốc lộ 54 mở rộng ra nên mấy cây dầu nằm dưới quốc lộ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thứ hai, do mưa gió rất gây nguy hiểm cho nhà người dân sống gần cây dầu. UBND thị trấn đã tổng hợp ý kiến của dân, có biên bản họp dân sau đó có tờ trình gửi về UBND huyện". Còn việc thuê đơn vị nào đốn hạ, số tiền bao nhiêu thì ông Nguyên không nắm do việc này thuộc thẩm quyền cấp huyện.

Ca Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/don-ha-hang-loat-cay-dau-tren-100-nam-tuoi-vi-mat-an-toan-giao-thong-20180806151018332.htm