'Đòn giáng mới' không chùn bước quân đội Mỹ tại lục địa đen

Kế hoạch giảm bớt dấu chân của quân đội Mỹ ở châu Phi sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của lục quân Mỹ trên khắp lục địa này, người đứng đầu lực lượng này ngày 4/12 cho biết.

Lầu Năm Góc tháng trước đã tuyên bố sẽ cắt giảm khoảng 10% trong tổng số 7.200 lính Mỹ ở châu Phi như là một phần của quá trình chuyển hướng sự tập trung vào đối thủ "Siêu cường" như Trung Quốc và Nga.

Thiếu tướng Roger Cloutier, người chỉ huy khoảng 2.000 binh sĩ làm việc tại khoảng 40 quốc gia châu Phi, cho biết, một số quân đội đối tác đã bày tỏ lo ngại khi họ biết về chiến lược mà Lầu Năm Góc gọi là "tối ưu hóa".

Thiếu tướng Roger Cloutier. (Nguồn: Yahoo News/ AFP)

"Họ quan ngại, khi (họ) nghe điều đó", ông Cloutier nói với AFP. "Có thể nhầm lẫn bằng cách nào đó rằng Hoa Kỳ đang rút khỏi châu Phi, nhưng đó không phải là tình hình đúng. Tôi có thể nói với bạn rằng chúng tôi đang tham gia nhiều hơn chúng tôi đã từng."

Không giống như các lực lượng đặc nhiệm mà đôi khi thấy họ chiến đấu chống lại các nhóm cực đoan, chẳng hạn như ở Somalia, những người lính dưới sự chỉ huy của Tướng Cloutier hoạt động trên khắp châu Phi để đào tạo và hỗ trợ cho các quốc gia đối tác, cũng như các lực lượng khác như Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ và người Pháp ở Mali.

Tướng Cloutier, người bắt đầu công việc của mình khoảng ba tháng trước và từng là Tham mưu trưởng của Bộ Chỉ huy châu Phi, đã thu hút sự chú ý của quốc tế trong năm nay khi ông dẫn đầu một cuộc điều tra về cái chết của bốn lính Mỹ và bốn thành viên của lực lượng đối tác Nigeria đã bị giết hại trong một cuộc phục kích của các nhóm cực đoan vào ngày 4 tháng 10 năm 2017. Đây là mất mát lớn nhất quân đội Mỹ tại châu Phi kể từ sự cố "Diều hâu gãy cánh" ở Somalia vào năm 1993.

Ông Cloutier cho biết ông đã kết hợp các bài học rút ra từ vụ việc ở Niger để cải thiện các hoạt động dưới sự chỉ huy của ông.

"Tôi có thể nói với bạn rằng, có sự cải thiện đáng kể trong cách thức hoạt động đang được thực hiện", ông nói trong một cuộc phỏng vấn tại Lầu Năm Góc.

Đối với các tổ chức cực đoan bao gồm nhóm Nhà nước Hồi giáo IS và các nhánh của Al-Qaeda đang nổi lên ở khắp các quốc gia châu Phi khác nhau, quân đội Mỹ hy vọng quá trình huấn luyện và cung cấp thông tin của họ sẽ củng cố cho quân đội địa phương để chống lại một mối đe dọa ngày càng tăng.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/don-giang-moi-khong-chun-buoc-quan-doi-my-tai-luc-dia-den-20181205091515753.htm