'Đòn giáng mạnh' vào dự luật 1,7 nghìn tỷ USD của ông Biden

Thượng nghị sĩ Mỹ Joe Manchin tuyên bố sẽ không ủng hộ dự luật chi tiêu xã hội trị giá 1,7 nghìn tỷ USD của Tổng thống Joe Biden.

“Tôi không thể bỏ phiếu cho dự luật này, tôi không thể làm điều đó”, Thượng nghị sĩ Manchin cho biết trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 19/12. “Tôi đã cố gắng làm mọi thứ một cách nhân văn nhất có thể, song không thể nhất trí với dự luật này. Tôi sẽ bỏ phiếu chống”.

Quyết định của ông Manchin được xem như một “đòn giáng mạnh” vào nỗ lực của Tổng thống Joe Biden trong việc thông qua dự luật Xây dựng lại Tốt hơn (Build Back Better) trị giá 1,7 nghìn tỷ USD. Dự luật được cho là sẽ đề xuất các biện pháp nhằm mở rộng đáng kể hệ thống phúc lợi của Mỹ, giảm chi phí chăm sóc trẻ em và thuốc kê đơn, hỗ trợ sức mua của các hộ gia đình, và đầu tư nhiều hơn vào các nguồn năng lượng xanh.

Để dự luật được thông qua ở Thượng viện, Tổng thống Biden cần sự đồng thuận của toàn bộ 50 thành viên đảng Dân chủ, do các thượng nghị sĩ phe Cộng hòa đều đã tuyên bố phản đối. Trong trường hợp tỷ lệ phiếu bầu tại Thượng viện là 50-50, dự luật Xây dựng lại Tốt hơn sẽ được thông qua nhờ lá phiếu mang tính quyết định của Phó Tổng thống Kamala Harris.

Tuy nhiên, với tuyên bố bỏ phiếu chống của Thượng nghị sĩ đến từ bang Tây Virginia, dự luật của Tổng thống Biden bị xem như đã "chết yểu" tại Thượng viện.

Ông Joe Manchin, Thượng nghị sĩ bang Tây Virginia. Ảnh: Reuters

Ông Joe Manchin, Thượng nghị sĩ bang Tây Virginia. Ảnh: Reuters

Suốt nhiều tuần qua, ông Biden cùng các thành viên khác của đảng Dân đã cố gắng thuyết phục ông Manchin ủng hộ dự luật Xây dựng lại Tốt hơn. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ đến từ tiểu bang sản xuất than đá lớn thứ hai ở Mỹ cho rằng, khoản tiền 1,7 nghìn tỷ USD của dự luật là quá tốn kém và sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát trong nước. Ông cũng cho rằng các điều khoản về khí hậu có trong dự luật sẽ “gây rủi ro đối với độ tin cậy của mạng lưới điện của chúng ta, và tăng sự phụ thuộc của chúng ta vào các chuỗi cung ứng nước ngoài”.

"Các đồng nghiệp thuộc đảng Dân chủ của tôi ở Washington quyết tâm định hình lại toàn bộ xã hội của chúng ta theo cách khiến đất nước chúng ta thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn trước những mối đe dọa hiện tại", ông Manchin viết trên Twitter.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki sau đó đã cáo buộc những tuyên bố của Thượng nghị sĩ bang Tây Virginia đi ngược lại những gì ông đã thảo luận với Tổng thống Biden, với các nhân viên Nhà Trắng cùng những phát biểu của ông trước công chúng trong tuần qua. “Điều này đã vi phạm những cam kết (của ông Manchin) đối với Tổng thống và các đồng nghiệp tại Hạ viện và Thượng viện”, bà Psaki nói thêm.

Hôm 16/12, Tổng thống Biden thừa nhận dự luật Xây dựng lại Tốt hơn sẽ không được thông qua nhanh chóng như những gì ông kỳ vọng do sự phản đối từ Thượng nghị sĩ Manchin. Tuy nhiên, người đứng đầu nước Mỹ vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng thu hẹp bất đồng và thúc đẩy kế hoạch của mình, ngay cả khi phải đối mặt với sự phản đối gay gắt từ phe Cộng hòa.

Việt Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/don-giang-manh-vao-du-luat-1-7-nghin-ty-usd-cua-ong-biden-802579.html