Đòn giáng F-35 Mỹ - Thổ: Bất ngờ mở đường mới cho tiêm kích Nga

Nga đã đề nghị bán máy bay chiến đấu của mình cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Mỹ hủy bỏ chương trình bán tiêm kích F-35 cho Ankara.

Sergei Chemezov, người đứng đầu tập đoàn công nghiệp Rostec Nga, nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng, "nếu các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự quan tâm, chúng tôi sẵn sàng thảo luận về việc giao hàng Su-35", theo hãng tin RIA Novosti.

Sukhoi, nhà sản xuất Su-35, mô tả đây là loại "máy bay chiến đấu đa năng, siêu cơ động" và đã đã được "thử lửa" trong cuộc chiến Syria. Su-35 là phiên bản tiên tiến của Su-27 và đang được coi là đối thủ cạnh tranh đáng gờm với F-35 của Mỹ.

Mỹ đã chính thức hủy giao hàng tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: Không lực Mỹ.

Mỹ đã chính thức hủy giao hàng tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: Không lực Mỹ.

Mỹ đã chính thức hủy kế hoạch giao hàng F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ để đáp trả việc nước này mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Quyết định được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc liên tục ngăn Thổ Nhĩ Kỳ không mua hệ thống tên lửa đất đối không S-400 Triumf của Nga do lo ngại Moscow lo sợ có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm từ F-35.

Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Nga để ngăn cản các quốc gia khác =quan tâm đến những vũ khí tối tân như S-400. Hiện hệ thống này đã được Belarus, Trung Quốc và Ấn Độ xúc tiến mua. Những bên khác đã bày tỏ quan tâm đến hệ thống này là Iraq, Qatar và Saudi Arabia. Tuy nhiên, Saudi dwonfgnhw đã chọn mua hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Hoa Kỳ - chỉ được thiết kế để đánh chặn tên lửa chứ không được cả máy bay như S-400.

Hoa Kỳ cũng đang có một danh sách dài các khách hàng chờ mua F-35. Các bên đặt mua bao gồm Australia, Canada, Đan Mạch, Israel, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Na Uy, Hàn Quốc và Vương quốc Anh. Phó đô đốc hải quân Mathias Winter, người chỉ huy chương trình F-35 cho đến đầu tháng này, đã nói với Ủy ban Quân vụ Hạ viện hồi tháng 4 rằng những khách hàng tiềm năng trong tương lai "bao gồm Singapore, Hy Lạp, Romania, Tây Ban Nha và Ba Lan".

Nhật báo Hy Lạp Kathimerini dẫn các nguồn tin hồi tháng trước cho biết, Athens đang cân nhắc nghiêm túc việc mua F-35, đặc biệt là khi họ tìm cách củng cố mối quan hệ quốc phòng với Lầu Năm Góc trong bối cảnh đang diễn ra sự tranh chấp ở Đông Địa Trung Hải.

Quý Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/don-giang-f-35-my-tho-bat-ngo-mo-duong-moi-cho-tiem-kich-nga-20190719103337815.htm