Dọn gara được thanh kiếm báu

Hầu hết chúng ta khi dọn dẹp nhà để xe của mình chỉ tìm thấy rác, có lẽ là một số vật dụng cũ, bị lãng quên... Nhưng một người đàn ông may mắn ở Anh đã tìm thấy trong gara để xe của gia đình một thanh kiếm vùng cao có tuổi thọ lên tới 600 năm.

Thanh kiếm ban đầu chỉ có giá trị vài trăm đô la. Tuy nhiên, tháng trước, nó đã mang lại một tài sản nhỏ tại một cuộc đấu giá, trước sự kinh ngạc của đám đông.

Người đàn ông đoán rằng vũ khí có thể có giá trị gì đó và anh ta đã mang nó đến một nhà đấu giá. Anh ta mang thanh kiếm đến cho những người bán đấu giá Hutchinson Scott, ở Skipton, Yorkshire, Anh. Tại đây anh ta đã được các nhà đấu giá nói rằng nó trị giá khoảng 200 bảng Anh. Người ta ước tính rằng thanh kiếm có niên đại từ thời hậu Trung cổ. Người đàn ông quyết định bán đấu giá thanh kiếm tại Hutchinson Scott.

Cổ vật đáng chú ý đã được tìm thấy bởi một người đàn ông khi anh ta đang dọn dẹp nhà để xe của người cha đã chết. Anh ta không muốn tiết lộ danh tính của mình và cả địa điểm mà anh ta tìm thấy cũng không được biết. Không có ai được biết về cách nó đến trong nhà để xe, cũng như lịch sử của nó.

Thanh kiếm có phần bị rỗ và ăn mòn, nhưng nó còn nguyên vẹn và có tất cả các yếu tố ban đầu. Theo các nhà đấu giá, tình trạng của thanh kiếm cho thấy có khả năng nó đã bị chôn vùi nơi ẩm ướt hoặc tiếp xúc với các yếu tố khác trong nhiều năm.

Thanh kiếm đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia và nhà sưu tập, chẳng hạn như Paul Macdonald, một nhà sản xuất kiếm và bậc thầy tại Macdonald Armories ở Edinburgh, có lẽ do thanh kiếm khá hiếm. Phần lớn những vũ khí còn sót lại này được tìm thấy trong các viện bảo tàng hoặc những nơi chốn trang nghiêm.

Thanh kiếm cổ.

Thanh kiếm cổ.

Ông Macdonald hy vọng sẽ mua được thanh kiếm, bởi ông tin rằng nó có giá trị hơn nhiều so với chỉ định của các nhà đấu giá. Là một nhà sản xuất kiếm, ông Macdonald muốn mua và tạo ra các bản sao của nó. Tuy nhiên, ông đã bị sốc khi cuộc đấu giá bắt đầu. Ông được The Scarborough News trích dẫn khi nói rằng "Tôi đã rất ngạc nhiên khi nó lên tới 6.000 bảng và sau đó là 7.000 bảng".

Thanh kiếm đã đạt mức giá 30.000 bảng Anh (37.000 USD), không bao gồm phí đấu giá của người bán đấu giá, bằng 20% giá thầu cuối cùng. Ông Macdonald đã thất vọng vì không có được món vũ khí, nhưng ông vui mừng vì giá cả phản ánh tầm quan trọng lịch sử của nó. "Rõ ràng, tầm quan trọng của nó đã được công nhận", ông nói.

Thanh kiếm rất có giá trị vì sự hiếm có và lịch sử của nó. Người ta tin rằng vũ khí đến từ Scotland và có niên đại từ thế kỷ 15 hoặc 16. Nó có nguồn gốc từ đâu đó ở Cao nguyên và Quần đảo Scotland, và các chuyên gia nghĩ rằng có lẽ nó thuộc sở hữu của một lính đánh thuê. Bởi người Scotland nổi tiếng là lính đánh thuê ở châu Âu vào cuối thời Trung cổ và trong thời kỳ đầu hiện đại. Theo ông Macdonald, những thanh kiếm này cực kỳ nhẹ và nhanh. Chúng sẽ rất lý tưởng để sử dụng trong chiến đấu gần.

Người ta tin rằng thanh kiếm thuộc về một nhóm lính đánh thuê người Scotland đến từ Tây Nguyên và Quần đảo được gọi là ‘Galloglass', nơi nổi tiếng với năng lực chiến đấu. Họ đến từ các gia tộc Gaelic đã kết hôn với người Viking và được thuê làm bộ binh hạng nặng.

Galloglass thường sẽ chiến đấu trong chiến tranh giữa các bang, ở Ireland từ thế kỷ 14 đến cuối thế kỷ 16. Họ thường phục vụ như những vệ sĩ của các thủ lĩnh Ailen và nhiều người định cư ở những vùng đất được trao cho họ, để đổi lấy sự phục vụ của họ.

Người ta tin rằng thanh kiếm đã được vận chuyển từ Yorkshire và đang được cất giữ ở London. Vũ khí dự kiến cuối cùng sẽ được gửi đến Canada. Người ta không biết liệu thanh kiếm sẽ được trưng bày hay cất giữ trong một bộ sưu tập tư nhân.

Theo Việt Hồng/Công an nhân dân

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/don-gara-duoc-thanh-kiem-bau/20200510111929717