Dọn dẹp thuê để được nhận công bằng heroin

Không có tiền mua ma túy sử dụng, Lộc đến nhà Nguyễn Thị Hạnh dọn dẹp để được trả công bằng heroin.

Ngày 11/7, Công an Hà Nội khởi tố Nguyễn Thị Hạnh (39 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Hạnh (49 tuổi) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án. Ảnh: H. Trung.

Theo nhà chức trách, Nguyễn Thị Hạnh nghiện ma túy, nhiễm HIV, bán lẻ heroin ngay tại nhà.

Nguyễn Thị Hạnh lắp camera trước nhà, khi có khách gõ cửa, cô ta kiểm tra qua màn hình rồi mới cho vào, bán heroin. Ngày 20/6, lực lượng chức năng sau nhiều ngày mật phục đã bắt quả tang hai người đàn ông tàng trữ ba tép heroin, vừa mua của Hạnh với giá 600.000 đồng.

Khám xét nhà Nguyễn Thị Hạnh, cơ quan công an thu giữ gần 6 gram heroin, và bắt quả tang Phạm Văn Lộc (31 tuổi) tàng trữ một tép heroin. Lộc khai do không có tiền mua ma túy nên đến nhà Hạnh dọn dẹp nhà cửa để được trả công bằng những tép heroin.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh, chuyên cung cấp heroin cho các "đại lý", trong đó có Nguyễn Thị Hạnh. Cảnh sát thu giữ của Nguyễn Thị Kim Hạnh năm chỉ heroin (18 gram).

Hoàng Việt

Hoàng Việt

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/hinh-su/don-dep-thue-de-duoc-nhan-cong-bang-heroin-3776110.html