Dọn dẹp cây xanh gãy đổ 'giải cứu' đường phố Huế sau bão số 5

Bão số 5 quét qua tỉnh Thừa Thiên - Huế khiến gần 21.300 nhà dân bị tốc mái, 1 người chết, 95 người bị thương, nhiều trường học, công trình bị hư hại.

Sau bão số, sự cố mất điện trên diện rộng, cây xanh ngã đổ ở thành phố Huế, các tuyến giao thông đi các huyện, thị xã tắc cục bộ… khiến sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Sau bão lực lượng bộ đội, công an, đoàn viên thanh niên và người dân khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo cảnh quan, môi trường.

Bão số 5 khiến hàng nghìn cây xanh đổ ngã, gây tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài.

Bão số 5 khiến hàng nghìn cây xanh đổ ngã, gây tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài.

Trung sĩ Trương Thanh Phong ở Đại đội 18 - Thông tin, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia dọn dẹp đường phố cho hay: “Bão số 5 đi qua để lại thiệt hại nặng cho Thừa Thiên - Huế, lực lượng bộ đội, công an, đi đầu trong phòng, chống bão lụt ngay sau khi cơn bão đi qua. Tham gia khắc phục hậu quả do bão, dọn dẹp đường phố và trường học cho học sinh đi học và giao thông đi lại thông suốt”.

Những ngày qua, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên cùng bộ đội, công an tham gia giải phóng cây cối đổ ngã gây tắc nghẽn trên các tuyến phố, hỗ trợ nhiều trường học, các hộ dân lợp lại nhà cửa bị gió bão gây tốc mái… sớm ổn định đời sống. Anh Nguyễn Nhật Nam, cán bộ Thành đoàn Huế cho biết, hai ngày vừa qua, tuổi trẻ thành phố Huế đã huy động hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên khắc phục hậu quả, đã triển khai qua các tuyến đường chính cụ thể là Nguyễn Huệ, Lê Lợi… rồi một số trường tiểu học và trung học trên địa bàn thành phố. Đến ngày hôm nay (20-9), chúng tôi huy động tất cả lực lượng đoàn viên, thanh niên để hoàn trả lại cảnh quan và môi trường thành phố.

Đoàn viên, thanh niên tham gia giải phóng cây cối đổ ngã.

Việc dọn dẹp cây xanh, khắc phục hậu quả bão số 5 ở tỉnh Thừa Thiên - Huế còn kết hợp với ngày Chủ nhật Xanh làm sạch đường phố, trường học, khu dân cư... Do khối lượng cây xanh bị đổ ngã, hư hỏng ở các tuyến đường rất nhiều, trong khi phương tiện xử lý, vận chuyển của Trung tâm Công viên Cây xanh Huế có hạn, nên công tác thu dọn chướng ngại vật trên đường phố mất nhiều thời gian.

Ông Đặng Ngọc Quý, Phó Giám đốc Trung tâm công viên cây xanh Huế cho biết: “Trong tổng số cây xanh trên địa bàn toàn thành phố mà đơn vị đang quản lý có trên 15.000 cây đổ ngã, bật gốc, gãy thân, gãy cành nhánh… Trung tâm đã huy động 100% cán bộ, công nhân viên cùng với các lực lượng đoàn thể đã khắc phục cơ bản đã thông các tuyến đường về mặt giao thông. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung giải quyết một số cây đổ đè trên nhà cửa. Chúng tôi tập trung vận động hết công suất cả xe, cả con người”.

Theo vov.vn

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/don-dep-cay-xanh-gay-do-giai-cuu-duong-pho-hue-sau-bao-so-5-635698