Đón đầu tư từ Australia, gạo Việt nhiều cơ hội nâng sức cạnh tranh

Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia, mới đây, Tập đoàn SunRice - doanh nghiệp thực phẩm toàn cầu và dẫn đầu về thương hiệu thực phẩm xuất khẩu tại Australia với doanh thu vượt hơn 1 tỷ USD/năm đã đưa ra thông báo về việc hoàn tất việc mua lại nhà máy chế biến gạo tại tỉnh Đồng Tháp.

Đây là khoản đầu tư tài chính trực tiếp đầu tiên của tập đoàn hàng đầu của Australia vào Việt Nam và cũng là một bước tiến quan trọng trong việc thiết lập chuỗi cung ứng hoàn thiện và bền vững cho hạt gạo tại Việt Nam.

Tập đoàn lớn của Australia đầu tư vào ngành gạo Việt Nam

SunRice sẽ đầu tư nhằm nâng cao và mở rộng nhà máy chế biến và mua sắm trang thiết bị để tăng khả năng làm trắng và đánh bóng hạt gạo. Ngoài ra, SunRice cũng sẽ trang bị thêm một dây chuyền đóng gói mới cho nhà máy này nhằm đảm bảo nhà máy sẽ đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chuẩn mà SunRice mong muốn về sản phẩm chất lượng cao, các tiêu chuẩn an toàn và các yêu cầu của khách hàng. Nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2019 với công suất chế biến khoảng 260.000 tấn lúa khô/năm.

SunRice cũng đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với hai tỉnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Các MOU này đưa ra cam kết của các bên trong việc duy trì tăng trưởng nguồn gạo bền vững về chất lượng và các đặc điểm kỹ thuật phù hợp với các thị trường tiêu thụ của SunRice. Đồng thời, trong thời gian nhất định, phát triển các giống lúa theo tiêu chuẩn bảo vệ sỡ hữu trí tuệ.

Trước đó, trao đổi với phóng viên báo Công Thương, bà Nguyễn Hoàng Thúy – Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia cho hay, SunRice là doanh nghiệp thực phẩm toàn cầu và dẫn đầu về thương hiệu thực phẩm xuất khẩu tại Australia với doanh thu vượt hơn 1 tỷ USD/năm. Hiện nay, SunRice là doanh nghiệp phân phối gạo lớn nhất Australia và một trong những doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới tiêu thụ gạo Japonica, có thương hiệu tại hơn 60 quốc gia. Trong vòng ba năm gần đây, SunRice đã mua 200 triệu USD gạo Việt Nam và hiện chiếm khoảng 5% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Nhu cầu của SunRice đối với gạo Japonica cho thương hiệu toàn cầu được dự báo sẽ tăng đáng kể trong thời gian tới.

SunRice dự kiến đầu tư từ 100-200 triệu USD vào vùng nguyên liệu cũng như nghiên cứu và phát triển các giống gạo, cải tiến công nghệ, đầu tư vào xay xát và chế biến, và sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng có nguồn gốc từ gạo.

Việc đầu tư của SunRice sẽ giúp cho chúng ta tiếp cận được với cách làm nông nghiệp hiện đại, đồng thời gạo xuất xứ từ Việt Nam, mang thương hiệu SunRice sẽ được tiêu thụ ở phân khúc gạo và các sản phẩm từ gạo cao cấp ở các thị trường của SunRice trên thế giới, không chỉ tại Australia.

Phương Lan

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/don-dau-tu-tu-australia-gao-viet-nhieu-co-hoi-nang-suc-canh-tranh-111588.html