'Đón đầu' tàu sân bay khủng mới nhất của Trung Quốc: Điều đáng gờm khiến Mỹ e ngại?

Nhóm nghiên cứu Mỹ đã cung cấp các hình ảnh vệ tinh mới trên CNN cho thấy một tàu sân bay lớn của Trung Quốc.

Trung Quốc đang xây dựng tàu sân bay thứ ba hiện đại

Theo CNN, hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) chụp vào khoảng tháng 4 vừa được công bố cho thấy những hoạt động đáng kể tại nhà máy đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải 6 tháng qua. Tất cả các hoạt động xây dựng đều diễn ra trong bí mật và phát hiện từ vệ tinh của Mỹ.

Hình ảnh vệ tinh từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) phát hiện Trung Quốc đang xây dựng tàu sân bay khủng hồi tháng Tư. Ảnh:CNN

Hình ảnh vệ tinh từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) phát hiện Trung Quốc đang xây dựng tàu sân bay khủng hồi tháng Tư. Ảnh:CNN

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), phần thân tàu có chiều rộng khoảng 40m có cần trục bên trên. Các chuyên gia nói rằng, trong khi điều này khó để đảm bảo thì dự đoán kích cỡ và quy mô. Tuy nhiên, các hình ảnh vệ tinh cho thấy, đây có thể là loại tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc – mang hiệu Type 002.

"Những gì chúng ta đang nhìn thấy tại nhà máy đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải khớp với những gì chúng ta dự đoán về quá trình xây dựng tàu Type 002. Các khoang tàu đang được xây dựng có thể nhìn thấy là tương đối rộng", chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) – ông Matthew Funaiole cho biết.

Các đồn đoán cho rằng, quân đội Trung Quốc đang xây dựng tàu sân bay thứ ba hiện đại hơn, ước tính trong vòng khoảng hơn một năm. Vào tháng 11 năm ngoái, Tân Hoa Xã đã lần đầu tiên đã từng nhắc đến "ẩn ý" về tàu mới của Trung Quốc.

"Cách đây 6 năm, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã từng thử nghiệm và đưa vào sử dụng. Tàu sân bay mới nhất dự kiến đang được xây dựng", Tân Hoa Xã từng đưa ra gợi ý.

Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính rằng, tàu sân bay thứ ba này của Trung Quốc có thể hoàn thành vào đầu năm 2022. Trung Quốc hiện tại đang có một tàu sân bay hoạt động – có tên là Liêu Ninh. Tên được đặt theo tên tỉnh Liêu Ninh nơi con tàu được tân trang. Sau một số lần chạy thử, tàu được đánh số 16 và chính thức bàn giao cho Hải quân Trung Quốc vào cuối tháng 9-2012. Nguyên tàu này do Liên Xô đóng cho Hải quân Liên Xô với tên ban đầu là Varyag. Trung Quốc đã mua lại từ Ukraina vào năm 1998, khi đó chỉ có khung tàu mà không có động cơ, bánh lái và phần lớn các hệ thống vận hành khác.

Một tàu sân bay khác đang tiến hành thử nghiệm trên biển – Type 001a, đây là loại tàu đầu tiên do Trung Quốc xây dựng.

Thúc đẩy gia sức mạnh hải quân

Chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) – ông Matthew Funaiole cho biết, với ba tàu sân bay hoạt động, Trung Quốc tăng chất lượng và số lượng về vũ khí chiến lược.

Giám đốc chương trình an ninh quốc tế tại Viện Lowy, Sydney – ông Sam Roggeveen nói rằng, trong khi hai tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc theo thiết kế của thời Liên Xô thì Type 002 đang được chờ đợi có sự cải tiến về chất lượng tương ứng với các tàu sân bay của Mỹ hiện đại.

Giới phân tích cho rằng tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc có thể nhỏ hơn một chút so với các tàu sân bay 100.000 tấn của Mỹ nhưng lớn hơn tàu Charles de Gaulle 42.500 tấn của Pháp.

"Tàu sân bay thứ ba có thể Trung Quốc sẽ trang bị các thiết bị hỗ trợ tân tiến hơn, có thể phóng nhiều máy bay hơn, bao gồm cả máy bay hạng nặng. Điều này có nghĩa là tàu sân bay đang trở nên hiệu quả hơn", ông Sam Roggeveen nói thêm.

Trong vài năm qua, hải quân Trung Quốc liên tục mở rộng gia tăng tốc độ. Trong khoảng năm 2016-2017, 32 tàu mới đã được huy động và bàn giao cho Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), các báo cáo chính phủ Mỹ cho biết.

Theo báo cáo của các chuyên gia, từ năm 2014, Trung Quốc đã ra đời các tàu ngầm, tàu chiến, các tàu chính và phụ nhiều hơn cả tổng số tàu phục vụ hải quân Đức, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Đài Loan và Anh.

Quá trình sản xuất của Trung Quốc gia tăng. Các hình ảnh vệ tinh tại nhà máy đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải chỉ ra rằng, sự gia tăng về khí tài quân sự của Trung Quốc lên tói 64% so với thập kỷ trước.

Báo cáo mới từ Lầu Năm Góc cho biết, tàu sân bay do Trung Quốc sản xuất – Type 001a đang đưa vào sử dụng trong năm 2019. Hải quân Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLAN) liên tục phát triển trở thành lực lượng toàn cầu.

"Năng lực của Hải quân Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLAN) thực hiện sứ mệnh vượt ra ngoài Thái Bình Dương hiện còn khiêm tốt. Tuy nhiên, sự gia tăng mạnh mẽ sẽ có khả năng tiến xa hơn và mạnh hơn trong thời gian tới", báo cáo Lầu Năm Góc cho biết.

Tuy nhiên, ông Sam Roggeveen cho rằng, điều này vẫn chỉ ở mức độ cho phép trong bối cảnh hải quân Trung Quốc vẫn đang tiếp tục công cuộc xây dựng các tàu sân bay và các loại vũ khí chiến lược khác.

"Trung Quốc hiện tại đang từng bước nỗ lực phát triển quân sự cùng với gia tăng các khí tài. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn còn chăng đường dài mới có thể tạo nên đột phá", ông Sam Roggeveen cho hay.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/don-dau-tau-san-bay-khung-moi-nhat-cua-trung-quoc-dieu-dang-gom-khien-my-e-ngai-20190508102519796.htm