Dồn dập thương tích tại Afghanistan: Hai lính Mỹ tử nạn

Hai quân nhân Mỹ đã bị tử vong tại Afghanistan trong khi đang tác chiến, nguồn tin từ Reuters trích dẫn thông báo của NATO tại Afghanistan cho biết.

Thông tin hai lính Mỹ tử vong trong cuộc đụng độ tại Afghanistan vào ngày 21/3 hiện chưa có thêm thông tin chi tiết. Thông tin về tên của nạn nhân sẽ giữ bí mật đến khi thông báo cho thân nhân họ được biết.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nguồn tin địa phương chưa xác thực nói rằng một nhóm lực lượng đặc biệt hỗn hợp Mỹvà Afghanistan đã lọt vào ổ phục kích của Taliban ở Talowkah, tỉnh Kunduz.

Sứ mệnh của quân đội Mỹ tại Afghanistan hiện đang tập trung vào hướng dẫn và trợ giúp các lực lượng Afghanistan chiến đấu với phiến quân Taliban từ năm 2001. NATO hiện có 17.000 binh sĩ ở Afghanistan, trong đó khoảng 14.000 người là lính Mỹ, theo hãng tin Reuters (Anh) cho biết.

Trong năm 2019, thông tin về số người tử vong của quân nhân Mỹ tại Afghanistan ít nhất là 4 người trong tổng số khoảng 65 người thiệt mạng từ tháng 1/2015, theo báo cáo của chính phủ Mỹ và NATO.

Chiến tranh đã gây thiệt hại lớn hơn nhiều cho lực lượng an ninh và dân thường Afghanistan.

Nói tại Diễn đàn kinh tế thế giới vào tháng Một, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết có khoảng 45000 lực lượng an ninh Afghanistan đã tử vong từ khi ông chính thức lên nắm chính quyền vào tháng 9/2014.

Con số kỷ lục lên tới 3804 người dân Afghanistan đã bị giết vào năm ngoái trong các cuộc không kích và ném bom tự sát, Liên Hợp Quốc đưa ra báo cáo vào tháng Hai.

Các cuộc đụng độ đang trở nên nghiêm trọng và không có hồi kết tại Afghanistan mặc dù lực lượng phiến quân Taliban đã tổ chức các vòng đàm phán với các quan chức Mỹ nhằm nỗ lực thiết lập hòa bình ở đây.

Các cuộc đàm phán gần đây nhất đã kết thúc trong tháng này. Tuy nhiên, không có bất kỳ một thỏa thuận nào được thông qua nhằm kết thúc chiến tranh trong suốt 17 năm qua.

Một số lượng nhỏ của binh lính Mỹ hiện vẫn hoạt động tại Afghanistan trong sứ mệnh chống khủng bố tại vùng đất này trong thời gian qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã yêu cầu Lầu Năm Góc phải rút quân nhằm thúc đẩy việc dàn xếp một thỏa thuận hòa bình với Taliban, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/don-dap-thuong-tich-tai-afghanistan-hai-linh-my-tu-nan-20190323074010687.htm