Đón danh hiệu UNESCO, Đắk Nông quyết tâm 'đánh thức' tiềm năng du lịch

Danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO sẽ được trao cho phía Đắk Nông vào ngày 24/11 tới, cùng với hàng loạt sự kiện văn hóa, du lịch để quảng bá và khẳng định giá trị của di sản.

Thác Đray Sáp tại Đắk Nông

Thác Đray Sáp tại Đắk Nông

Vào tháng 7/2020, Công viên địa chất Đắk Nông được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu thứ ba ở Việt Nam, sau Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) và Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng (Cao Bằng). Danh hiệu UNESCO này được kỳ vọng sẽ "đánh thức" tiềm năng của ngành du lịch vẫn còn sơ khai của Đắk Nông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông – bà Tôn Thị Ngọc Hạnh cho biết: Tỉnh tập trung phát triển du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, khai thác giá trị đặc thù địa chất, địa mạo và văn hóa truyền thống của 40 dân tộc sinh sống trên địa bàn. Mục tiêu trên hết là cùng với cộng đồng gìn giữ, phát huy những di sản quý báu, tạo sản phẩm du lịch bền vững, gìn giữ giá trị cho thế hệ mai sau.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu

44 điểm trong 3 tuyến du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có những nét đặc trưng về mặt địa chất, văn hóa, đa dạng sinh học; qua đó thể hiện lợi thế, tiềm năng, minh chứng cho những giá trị tiêu biểu của Công viên địa chất toàn cầu. Các tuyến du lịch này có chủ đề “Xứ sở của những âm điệu” và 03 tuyến du lịch là “Trường ca của lửa và nước”, “Bản giao hưởng của làn gió mới” và “Âm vang từ Trái đất”, trải dài trên 6 huyện, thành phố. Đây là những sản phẩm giữ vai trò chủ đạo, mang tính độc đáo, riêng biệt, thu hút du khách khám phá, tìm tòi, nghiên cứu những giá trị độc đáo của Đắk Nông.

Đánh giá cao nỗ lực kích cầu du lịch của tỉnh Đắk Nông, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho biết: "Thực tiễn chứng minh Danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu đã giúp các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng tăng trưởng lượng khách và thúc đẩy phát triển du lịch. Tổng cục Du lịch sẽ cùng với tỉnh Đắk Nông quy hoạch, quảng bá và thu hút đầu tư để Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông phát triển xứng tầm, trở thành điểm đến hấp dẫn của cả khu vực Tây Nguyên và Việt Nam".

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO được tổ chức trong chương trình khai mạc Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ 2 năm 2020, cùng với các sự kiện triển lãm văn hóa thổ cẩm, hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch...

Ban Tổ chức cho biết, du khách đến với Đắk Nông dịp này sẽ thực sự sống trong không khí lễ hội, vừa sôi động vừa đậm đà bản sắc. "Trong dịp này, nhiều địa phương trong tỉnh cũng tổ chức lễ hội truyền thống và đón du khách đến tham gia. Tại lễ hội, du khách có thể tham quan triển lãm không gian thổ cẩm, trải nghiệm văn hóa bản địa, mua sắm các sản phẩm thổ cẩm và tham gia vào chương trình giao lưu đặc sắc giữa các dân tộc" - ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông cho biết./.

Hải Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/don-danh-hieu-unesco-dak-nong-quyet-tam-danh-thuc-tiem-nang-du-lich-816502.vov