Đòn đánh 12.000km của tàu ngầm Nga tại Biển Bắc

Theo Trung tâm sửa chữa tàu Zvezdochka, Hải quân Nga đã hoàn thành nâng cấp tàu ngầm K-114 Tula mang vũ khí tầm xa hàng đầu hiện nay.

 Trung tâm sửa chữa tàu Zvezdochka (thuộc Công ty cổ phần Công ty Cổ phần Đóng tàu Kỳ OSK) cho biết, công ty này đã hoàn thành nâng cấp tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo K-114 Tula. Trong vài ngày tới, chiếc tàu ngầm này sẽ chính thức tham gia làm nhiệm vụ trong Hạm đội Biển Bắc của Nga.

Trung tâm sửa chữa tàu Zvezdochka (thuộc Công ty cổ phần Công ty Cổ phần Đóng tàu Kỳ OSK) cho biết, công ty này đã hoàn thành nâng cấp tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo K-114 Tula. Trong vài ngày tới, chiếc tàu ngầm này sẽ chính thức tham gia làm nhiệm vụ trong Hạm đội Biển Bắc của Nga.

Tàu ngầm K-114 Tula là chiếc thứ 4 thuộc lớp tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược (SSBN) Project 667BDRM (NATO định danh là lớp Delta-IV) được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công hạt nhân liên lục địa, ngoài ra có khả năng chống hạm tàu mặt nước, chống ngầm.

Thiết kế đặc biệt, cái lưng gù của tàu ngầm K-114 Tula chính là nơi đặt hệ thống vũ khí mạnh nhất của tàu này – hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa với 16 ống phóng thẳng đứng.

Theo những thông tin được công khai, ban đầu tàu ngầm K-114 Tula được trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa R-29RM Shtil có tầm bắn lên tới 8.300km, mang 4 đầu đạn 100kiloton. Sau nhiều đợt nâng cấp, K-114 Tula chuyển sang sử dụng hệ thống tên lửa liên lục đại R-29RMU Sineva.

Trong giai đoạn 2008-2011, tàu ngầm hạt nhân K-114 Tula đã thực hiện 4 cuộc phóng tên lửa liên lục địa R-29RMU Sineva và cả 4 lần đều thành công mĩ mãn. Đáng lưu ý, trong lần phóng tháng 10/2008, tên lửa Sineva đã xác lập kỷ lục, đạt tầm bắn 11.547km.

Theo Thanh Hà/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/don-danh-12-000km-cua-tau-ngam-nga-tai-bien-bac/20210217121631571