Đón các anh về...

Đến 19 giờ ngày 15-10, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Bộ Quốc phòng, Quân khu IV và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh TT-Huế đã tìm thấy 13 thi thể CBCS thuộc đoàn công tác gặp nạn tại thủy điện (TĐ) Rào Trăng 3. Tổ quốc, nhân dân, đồng đội đón các anh về trong niềm tiếc thương và biết ơn vô hạn bởi các anh đã sống, chiến đấu, hy sinh trọn nghĩa đồng bào.

Đến 19 giờ ngày 15-10, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Bộ Quốc phòng, Quân khu IV và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh TT-Huế đã tìm thấy 13 thi thể CBCS thuộc đoàn công tác gặp nạn tại thủy điện (TĐ) Rào Trăng 3. Tổ quốc, nhân dân, đồng đội đón các anh về trong niềm tiếc thương và biết ơn vô hạn bởi các anh đã sống, chiến đấu, hy sinh trọn nghĩa đồng bào.

 Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo các lực lượng phải tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm các công nhân còn lại.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo các lực lượng phải tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm các công nhân còn lại.

13 thi thể của đoàn công tác nằm gần nhau

Sau hơn 2 ngày nỗ lực mở đường, tuyến 71 vào Trạm Kiểm lâm Tiểu khu 67 hiện đã thông tuyến - nơi được xác định Đoàn công tác gồm 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn khi đang trên đường đến ứng cứu tại sự cố sạt lở TĐ Rào Trăng 3. Sáng sớm 15-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đóng tại Sở Chỉ huy tiền phương (xã Phong Xuân, H. Phong Điền) tiếp tục xuất quân vào khu vực Trạm Kiểm lâm Tiểu khu 67 tìm kiếm các nạn nhân. 12 giờ ngày 15-10, lực lượng cứu nạn đã xác định được vị trí đoàn cứu hộ gồm 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67. Để thực hiện việc tìm kiếm nạn nhân, ngay khi tiếp cận hiện trường, hàng trăm chiến sĩ bộ đội đặc công của Quân khu IV, Bộ CHQS tỉnh TT-Huế đã phải thu dọn túi bùn nhão rộng khoảng 1 ha. Tiếp đó, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã sử dụng xe cơ giới, chuyên dụng để đưa một khối lượng đá đất cây ra ngoài để bắt đầu tìm kiếm. Lực lượng cứu nạn đã vùi mình tìm kiếm không ngừng nghỉ.

Đến hơn 12 giờ trưa, thi thể đầu tiên trong số 13 CBCS gặp nạn ở Tiểu khu 67. Tiếp đó, lực lượng công binh đã tìm thấy nhiều mũ cối, dép được cho là của các nạn nhân gặp nạn. Thi thể các nạn nhân lần lượt được tìm thấy ở các vị trí gần nhau. Một chiến sĩ tham gia tìm kiếm nạn nhân cho biết: "Lực lượng CHCN phải đào sâu khoảng 3m thì mới tìm thấy thi thể các anh. Điều này, cho thấy, đã có một khối lượng đất đá khổng lồ đổ xuống sau khi sạt lở núi, đồi. Thi thể các anh nằm ở các vị trí khá gần nhau - bởi thời điểm gặp nạn khoảng 23 giờ tối 12-10, các anh đang nằm ngủ trong cùng một dãy phòng".

Lực lượng công binh tìm kiếm các nạn nhân trong Đoàn công tác tại hiện trường.

Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy được tất cả 13 thi thể. Tất cả các thi thể được xác định là nạn nhân trong Đoàn 13 cán bộ, chiến sĩ khi trên đường đến hiện trường ứng cứu vụ sạt lở TĐ Rào Trăng 3. Đến chiều tối cùng ngày, các thi thể được đưa về bằng đường bộ theo tuyến 71 về đến xã Phong Xuân (H.Phong Điền), sau đó được xe cứu thương 115 chở ra hướng QL1A và đến Bệnh viện Quân Y 268 đóng tại TP Huế, TT-Huế. Theo ghi nhận của P.V, ở cửa trước và cửa sau của Bệnh viện này, rất đông lực lượng CA, quân đội, dân quân tự về đứng làm nhiệm vụ đảm bảo việc đưa thi thể về bệnh viện. Rất đông người dân cũng đã đứng hai bên đường dõi theo. Cụ Nguyễn Thị Gái (87 tuổi, trú P. Thuận Thành, TP Huế) khi nghe tin không cầm được nước mắt và đau xót trước những mất mát quá lớn.

Theo thông tin được biết, sau khi tìm kiếm thi thể các nạn nhân của Đoàn cán bộ, chiến sĩ trên đường đến ứng cứu hiện trường vụ sạt lở TĐ Rào Trăng 3, lực lượng chức năng sẽ đưa các thi thể về Bệnh viện Quân Y 268 đóng tại TP Huế (TT-Huế). Sau đó, sẽ tiến hành làm lễ truy điệu quốc gia.

Chiếc xe chở thi thể Chủ tịch UBND H. Phong Điền từ hiện trường tai nạn về đến xã Phong Xuân (trong ảnh, người vợ trẻ chạy theo xe khiến mọi người chứng kiến đều thắt lòng).

Huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện để cứu người bị nạn

Trong chiều tối cùng ngày, Thượng tướng Phan Văn Giang - UVT.Ư Đảng, UVTV Quân ủy T.Ư, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có cuộc giao ban trực tuyến với Sở chỉ huy tiền phương và các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Cùng với đó lực lượng chức năng đã khoanh vùng vị trí trọng điểm để tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, nỗ lực tranh thủ từng giờ, từng phút, chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân tại vị trí nhà kiểm lâm ở Tiểu khu 67. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó tổng Tham mưu trưởng đã trực tiếp đến hiện trường động viên các lực lượng chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại trong thời gian sớm nhất.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng đã thiết lập cuộc họp trực tuyến giữa Thượng tướng Phan Văn Giang và Sở chỉ huy tiền phương, hiện trường tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Thượng tướng Phan Văn Giang chỉ đạo Bộ tư lệnh Công binh, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, UBND TT-Huế huy động tối đa phương tiện, lực lượng tham gia, tổ chức tìm kiếm tất cả những nạn nhân đang còn mất tích; trong đó đặc biệt chú trọng công tác an toàn về người và phương tiện, trang thiết bị.

Xe cứu thương lần lượt đưa thi thể các nạn nhân trong Đoàn công tác gặp nạn về Bệnh viện Quân y 268.

Ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế cho biết, sáng 15-10, lực lượng công binh đi theo đường 71 tiến gần nhà máy TĐ Rào Trăng 4. Nếu tiếp cận được vị trí này, quân đội sẽ dễ dàng qua khu vực Rào Trăng 3 để tìm kiếm người bị nạn. Ông Định cho biết thêm, so với hiện trạng lở núi đồi thì phía TĐ Rào Trăng 3 kinh khủng hơn nhiều. Cả nửa quả núi lớn đổ sập xuống. Trong chiều tối cùng ngày, lực lượng cứu nạn công binh cũng đã tiếp tục thông tuyến đến khu vực Nhà máy TĐ Rào Trăng 3 - nơi 16 công nhân bị vùi lấp do sạt lở vẫn còn nằm lại đây.

Ngoài lực lượng quân đội chủ trì, tiếp cận hiện trường bằng tuyến tỉnh lộ 71, một mũi khác do CA tỉnh TT- Huế làm chủ lực cũng theo đường thủy để tiếp cận TĐ Rào Trăng 4 rồi vòng qua Rào Trăng 3, tập trung tìm kiếm 16 công nhân mất tích còn lại. Hiện, công tác cứu nạn liên quan đến sự cố sạt lở tại TĐ Rào Trăng 3 vẫn đang được gấp rút triển khai. Như vậy, trong tổng số 30 nạn nhân mất tích (gồm của Đoàn công tác ứng cứu và công nhân tại công trình), đến 19 giờ cùng ngày, đã tìm được 14 thi thể (gồm 13 thi thể đoàn công tác và 1 thi thể công nhân được tìm thấy trong ngày 14-10), còn 16 người vẫn đang mất tích.

Danh sách 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh

1. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4;

2. Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Tác chiến, Quân khu 4;

3. Trung tá Bùi Phi Công, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Cục Hậu cần, Quân khu 4;

4. Thượng tá Hoàng Mai Vui, Phó Trưởng phòng Xe máy cục Kỹ thuật, Quân khu 4

5. Trung tá Lê Tất Thắng, Phó Lữ đoàn trưởng - Tham mưu trưởng, Lữ đoàn TT 80, Quân khu 4;

6. Đại úy Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng Đại đội 6, Lữ đoàn 80, Quân khu 4;

7. Thượng úy Đinh Văn Trung, Quân nhân chuyên nghiệp, Đài trưởng Đài 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4

8. Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng, Cục cứu hộ cứu nạn, Bộ tổng Tham mưu;

9. Trung tá Trần Minh Hải, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

10. Đại úy Tôn Thất Bảo Phúc, Trưởng ban Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

11. Thượng úy Trương Anh Quốc, Trạm Điệp báo, Phòng tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

12. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền;

13. Ông Phạm Văn Hướng - Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Nỗ lực tối đa thông đường lên Thủy điện Rào Trăng 3

Ngày 15-10, đoàn công tác Bộ CA do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân (H.Phong Điền, TT-Huế) để phối hợp triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3. Dự buổi làm việc có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4; Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho biết, sẽ huy động mọi nguồn lực, phương tiện để có thể phối hợp một cách hiệu quả nhất với Quân khu IV trong việc triển khai phối hợp phương án tác chiến nhằm sớm tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

Sau buổi làm việc với Sở Chỉ huy tiền phương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã có buổi hội ý với CA tỉnh Thừa Thiên Huế và các Cục, nghiệp vụ Bộ Công an để triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân mất liên lạc tại TĐ Rào Trăng 3. Tại buổi hội ý, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc CA TT-Huế cho biết, hiện hồ TĐ Rào Trăng 3 mới hoàn thành 70%, chưa tích nước, chưa được đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, do đường lên thủy điện có rất nhiều điểm sạt lở nên công tác cứu hộ gặp khó khăn, phải đưa máy móc để mở đường. Hiện, công tác cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất liên lạc tại TĐ Rào Trăng 3 đang được lực lượng CA tỉnh phối hợp với các đơn vị nỗ lực triển khai thực hiện.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, dự báo bão số 8 có khả năng vào thẳng khu vực miền Trung nên yêu cầu giải quyết, tìm kiếm các nạn nhân mất liên lạc tại TĐ Rào Trăng 3 một cách khẩn trương. CA tỉnh TT-Huế được giao trách nhiệm tìm kiếm 16 công nhân thủy điện bị mất tích, có khả năng các nạn nhân mất tích ở dưới lòng hồ nên cần khẩn trương huy động các phương tiện, nhân lực. Thứ trưởng yêu cầu Bộ Tư lệnh CSCĐ, Cục CSGT và Cục Cảnh sát PCCC và CHCN, Bộ CA cùng các đơn vị tăng cường lực lượng phối hợp với CA TT-Huế tổ chức tốt công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân. "Ngày hôm nay (15-10), phải thông đến Rào Trăng 3 để tìm kiếm 16 công nhân còn lại. Dự báo, ngày mai (16-10), trên địa bàn tỉnh TT-Huế sẽ có mưa lớn nên việc tổ chức tìm kiếm sẽ hết sức khó khăn. Do đó các lực lượng, đơn vị phải tập trung mọi nguồn lực để thông đường lên TĐ Rào Trăng 3", Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu.

HẢI LAN

>> Đã tìm thấy 7 thi thể tại khu vực Trạm Kiểm lâm 67

>> Tiếp cận hiện trường vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3

>> Lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh TT-Huế đã tiếp cận được hiện trường tai nạn vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_233059_don-cac-anh-ve.aspx