Đồn BPCKC Cẩm Phả: Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng (BPCKC) Cẩm Phả đã chủ động tham mưu và phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương biên giới biển triển khai sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Cán bộ Đội Kiểm soát hành chính (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cẩm Phả) kiểm tra giấy tờ của một phương tiện chở dầu trên biển.

Cán bộ Đội Kiểm soát hành chính (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cẩm Phả) kiểm tra giấy tờ của một phương tiện chở dầu trên biển.

Thiếu tá Phạm Hồng Tuyến, Chính trị viên Đồn BPCKC Cẩm Phả cho biết: Đồn có nhiệm vụ chính là làm thủ tục xuất nhập cảnh cho người và phương tiện làm hàng ở khu vực cảng Cửa Ông (TP Cẩm Phả), phối hợp bảo vệ vùng biển đảo, tham gia xây dựng cơ sở chính trị tại 19 xã, phường thuộc TP Cẩm Phả và 5 xã, thị trấn thuộc huyện Tiên Yên...

Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thời gian qua, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã có nhiều giải pháp để xây dựng đơn vị và triển khai toàn diện các biện pháp công tác biên phòng. Trong đó, đơn vị đặc biệt quan tâm thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, ngư trường, bến bãi, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên phòng”.

Qua đó, đã phát huy tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng, các tầng lớp nhân dân xây dựng và bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo, cửa khẩu cảng, tạo môi trường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định để người dân trên địa bàn vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Thực hiện Chỉ thị 01, hằng năm, Đồn đều chỉ đạo CBCS trong đơn vị thường xuyên triển khai, bố trí lực lượng bám biển, bám địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình mọi mặt của địa phương và những diễn biến tư tưởng, các vấn đề phức tạp mới nảy sinh trong nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương biện pháp giải quyết.

Đồn còn chủ động phối hợp chặt chẽ với các xã, phường của TP Cẩm Phả và huyện Tiên Yên đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, giúp người dân thấy được trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Nổi bật, trong năm 2019, Đồn đã tổ chức được 158 lượt tổ với 868 lượt CB,CS xuống nắm tình hình địa bàn, tình hình nhân dân; tổ chức được 11 buổi với 105 lượt CB,CS tham gia tuyên truyền pháp luật cho 1.175 lượt người dân... Các hoạt động này đã không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân trên địa bàn.

Đồn BPCK Cảng Cẩm Phả tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực đơn vị quản lý. Ảnh: Trúc Linh

Cùng với công tác tuyên truyền, trên cơ sở sự phân bố dân cư của mỗi địa phương, Đồn đã nghiên cứu và tham mưu cho TP Cẩm Phả và huyện Tiên Yên thành lập, duy trì hoạt động của 24 tổ tự quản ANTT ở khu vực biên giới với 323 thành viên và 6 tổ tàu thuyền an toàn tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển với 30 tàu và 70 thành viên...

Thông qua hoạt động của các tổ tự quản an ninh, chính quyền địa phương và lực lượng BĐBP chủ động nắm bắt, kiểm soát mọi tình hình, hoạt động của ngư dân, ANTT trên vùng biển, từ đó kịp thời phối hợp đấu tranh bảo vệ chủ quyền, bảo vệ an ninh biên giới trên biển.

Hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn cũng luôn được đơn vị quan tâm. Hàng năm, nhân dịp tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn trong năm đơn vị đều tổ chức đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển” đơn vị đã phối hợp tổ chức cho trên 100 đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường, tổ chức tuyên truyền cho hơn 300 ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền, người trên địa bàn, ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Nhờ những việc làm thiết thực, đến nay mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa CB,CS đơn vị với nhân dân trên địa bàn ngày càng được củng cố. Đáp lại tình cảm của CB,CS biên phòng, những năm qua, nhân dân trên địa bàn đã cung cấp cho Đồn nhiều nguồn tin có giá trị, kịp thời phục vụ cho công tác đấu tranh chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị, ANTT biên giới biển, đảo.

Nổi bật trong năm 2019, từ nguồn tin của nhân dân, đơn vị đã bắt giữ, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý tổng số 23 vụ với hàng chục đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác thủy sản trái phép.

Nguyễn Chiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202003/don-bpckc-cam-pha-xay-dung-the-tran-long-dan-vung-chac-2474251/