Đồn BP Quảng Đức chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Quảng Đức đã chủ động, sẵn sàng tham gia và luôn là điểm tựa giúp người dân vượt qua đại dịch.

CBCS Đồn Biên phòng Quảng Đức trên các chốt biên giới ngày đêm bám trụ, nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh vào nội địa. Ảnh: Lực lượng chốt kiểm soát Bản Mốc 13 gia cố lán trại.

CBCS Đồn Biên phòng Quảng Đức trên các chốt biên giới ngày đêm bám trụ, nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh vào nội địa. Ảnh: Lực lượng chốt kiểm soát Bản Mốc 13 gia cố lán trại.

Hơn 3 tháng nay, 100% CBCS Đồn Biên phòng Quảng Đức luôn ngày đêm căng mình bám chốt trực để tuần tra, kiểm soát hoạt động qua lại biên giới, cũng như đảm bảo công tác an ninh trật tự trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo chân CBCS Đồn Biên phòng Quảng Đức đi tuần tra, kiểm soát các chốt chặn đường mòn, lối mở để ngăn chặn dịch Covid-19, mới hiểu thêm sự vất vả, gian nan của những người lính ở tuyến đầu biên giới, vừa làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, vừa chủ động, tích cực tham gia phòng, chống dịch.

Thời tiết những ngày đầu tháng 4 trên biên giới liên tục có mưa, gió rét, khiến cuộc sống sinh hoạt tại các chốt gặp nhiều khó khăn, nhưng CBCS vẫn ngày đêm bám trụ, nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Đèn dầu là ánh sáng hằng đêm trên chốt kiểm soát Mốc 1337.

Chốt kiểm soát chống dịch tại Cột mốc 1337 thôn Hang Vây, xã Quảng Sơn (Hải Hà) do Đồn Biên phòng Quảng Đức quản lý được thành lập từ hơn 2 tháng nay. Các lực lượng trực tại đây gồm có biên phòng, quân sự, dân quân tham gia làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới, nhằm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và ngăn dịch.

CBCS chốt kiểm soát Mốc 1337, Đồn Biên phòng Quảng Đức kiểm tra người và phương tiện qua lại địa bàn.

Trung tá Lương Ngọc Thung, cán bộ kiểm soát hành chính Đồn Biên phòng Quảng Đức, người tình nguyện xung phong cắm chốt, chia sẻ: Ở các chốt khác của đơn vị đã khó khăn, nhưng tại đây còn khó khăn hơn nhiều. Từ đơn vị lên đến điểm chốt hơn 20km, mỗi tháng có đến 20 ngày mưa, không điện, không nước, không sóng điện thoại, quanh năm sương mù ẩm ướt. Cứ 3 ngày, chúng tôi lại thay phiên nhau gác chốt để về tắm giặt. Xác định nhiệm vụ của người lính biên phòng, nên CBCS trong đơn vị khắc phục mọi khó khăn, luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Đứng chân trên địa bàn huyện Hải Hà, Đồn Biên phòng Quảng Đức có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 17,2km đường biên giới trên bộ và gần 60km biên giới trên biển thuộc các huyện Hải Hà, Đầm Hà. Địa bàn đơn vị phụ trách rộng, phức tạp, dân cư phân bố khá thưa thớt, gây nhiều khó khăn cho đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Xuất phát từ đặc thù địa bàn đơn vị đóng quân, đồng thời xác định biên giới, cửa khẩu là địa bàn trọng điểm, tuyến đầu tiên để phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, Đồn Biên phòng Quảng Đức đã triển khai và phối hợp với các lực lượng thành lập 10 chốt cố định và 2 tổ tuần tra cơ động nhằm kiểm soát chặt chẽ đoạn biên giới đơn vị phụ trách.

CBCS Đồn Biên phòng Quảng Đức "ăn lán, ngủ rừng" phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Lực lượng chức năng Mốc 1330 chuẩn bị bữa ăn tại chốt.

Bất chấp những khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, các điểm chốt, chặn của BĐBP chủ yếu là lều bạt dã chiến, điều kiện ăn ở, sinh hoạt thiếu thốn, CBCS Đồn Biên phòng Quảng Đức đã và đang ngày đêm “căng mình” góp phần ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 ngay từ cửa ngõ biên giới.

Trung tá Trần Xuân Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quảng Đức, cho biết: Trước sự phức tạp của tình hình dịch bệnh, khả năng lây lan qua biên giới là rất lớn nên đơn vị luôn động viên CBCS chủ động khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Một số hộ dân phố Nguyễn Thái Bình, tổ 7, khu 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, thăm động viên, tặng nhu yếu phẩm cho CBCS Đồn Biên phòng Quảng Đức đang làm nhiệm vụ nơi biên giới ngày 29/3/2020.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới, Đồn Biên phòng Quảng Đức đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 3 vụ/4 người xuất nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, đơn vị cũng bắt, xử lý 1 vụ vận chuyển trái phép 7.500 chiếc khẩu trang y tế.

Không chỉ làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới, lực lượng BĐBP còn triển khai tuyên truyền sâu rộng cách phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra trong nhân dân. CBCS Đồn Biên phòng Quảng Đức đã tích cực phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, già làng, trưởng bản, người có uy tín ở thôn bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nắm kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh.

Đồn đã phát 300 tờ rơi tuyên truyền, phát miễn phí 400 khẩu trang y tế cho bà con nhân dân trên địa bàn đồn quản lý. Hằng tuần, đơn vị đã cử quân y phối hợp với y tế xã Quảng Đức khám sàng lọc sức khỏe cho tất cả các hộ dân sống trên địa bàn xã...

Thái Cảnh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202004/don-bp-quang-duc-chung-tay-phong-chong-dich-covid-19-2479103/