Đồn BP Cửa Đại bắt giữ 3 phương tiện khai thác cát trái phép

Ngày 6-11, Đồn BP Cửa Đại, BĐBP Bến Tre phối hợp với Công an xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre tạm giữ 3 phương tiện khai thác cát trái phép.

Phương tiện vi phạm bơm cát xuống sông, khôi phục lại tình trạng ban đầu. Ảnh: Hồ Phúc

Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 6-11, trong lúc Tổ công tác Đồn BP Cửa Đại và lực lượng Công an xã Bình Thắng đang tuần tra, kiểm soát khu vực sông Cửa Đại, xã Bình Thắng đã phát hiện 3 phương tiện gồm: BT 2908, do ông Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1983, trú tại ấp 2, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại làm thuyền trưởng; phương tiện BT 5991, do ông Huỳnh Minh Tý, sinh năm 1981, trú tại ấp 4, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại làm thuyền trưởng; phương tiện BT 5337 do ông Nguyễn Văn Dũng Em, trú tại ấp 3, xã Định Trung, huyện Bình Đại làm thuyền trưởng đang khai thác cát.

Tại thời điểm kiểm tra, các phương tiện đã hút khoảng 24m3 cát và chủ các phương tiện nêu trên đều không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan. Chủ các phương tiện đã thừa nhận vừa mới tiến hành hút cát thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, buộc các phương tiện bơm trả cát xuống sông, khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Hồ Phúc - Ngọc Bình

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/don-bp-cua-dai-bat-giu-3-phuong-tien-khai-thac-cat-trai-phep/