Đồn Biên phòng Yên Khương bám địa bàn giữ vững an ninh biên giới

Đồn Biên phòng Yên Khương được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 7 km đường biên giới, 3 mốc quốc giới tiếp giáp với nước bạn Lào; 13 thôn, bản thuộc địa bàn xã Yên Khương. Đây là một trong những địa bàn vùng xa và khó khăn nhất của huyện Lang Chánh, giao thông đi lại còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Trong nhiều năm qua, để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bên cạnh việc phát huy tốt nội lực, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương đã thường xuyên quan tâm đến công tác vận động quần chúng, không ngừng thắt chặt tình cảm gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn đóng quân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương giúp người dân bản Xắng – Hằng dựng lại nhà bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương đã thực hiện “5 cùng”: “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc và cùng bảo vệ biên giới” với bà con địa phương. Để xây dựng và giữ vững địa bàn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ đó tạo điều kiện tốt cho việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Yên Khương đã triển khai nhiều biện pháp công tác, trong đó lấy việc vận động quần chúng làm nòng cốt nhằm huy động được tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Nhằm thực hiện tốt kế hoạch đề ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tranh thủ sự giúp đỡ của những người có uy tín đến từng hộ dân để vận động, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Ngoài ra, lãnh đạo đồn đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn bà con chuyển đổi thói quen trồng lúa nương sang canh tác lúa nước. Từ những mô hình trình diễn ban đầu, sau nhiều năm thực hiện đến nay diện tích lúa nước đã thay thế lúa nương nhờ vậy mà năng suất, sản lượng được nâng lên, tình trạng thiếu lương thực mỗi kỳ giáp hạt đối với bà con đã cơ bản chấm dứt. Ngoài cây lúa, cũng nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ đồn, bà con nhân dân xã Yên Khương đã chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đưa các loại cây, con có giá trị kinh tế cao vào thâm canh sản xuất nhằm xóa đói, giảm nghèo.

Trong công tác vận động quần chúng nhân dân, năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, chỉ huy Đồn Biên phòng Yên Khương đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền Đề án “Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa”; Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới”; Kế hoạch “Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020” được 38 buổi với 1.942 lượt người tham gia. Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng được 10 buổi/550 lượt người tham dự. Tổ chức lực lượng tuần tra đường biên, cột mốc được 43 lần/118 lượt người tham gia. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khắc phục hậu quả sau cơn bão số 10, cử cán bộ, chiến sĩ dọn sửa đường, dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại. Cùng với đó, tham mưu cho UBND huyện Lang Chánh tổ chức hội nghị sơ kết “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019, qua đó đã khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, cán bộ, chiến sĩ đồn đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập được 13 tổ tự quản về an ninh trật tự tại 13 thôn, bản và hòm thư tố giác tội phạm. Từ các nguồn tin có giá trị được quần chúng nhân dân cung cấp, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng xử lý dứt điểm những vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn.

Với nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới, 3 mốc quốc giới tiếp giáp với nước bạn Lào, để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Yên Khương xác định “Không ai bảo vệ biên giới tốt nhất và hiệu quả nhất bằng nhân dân tại chỗ”, bởi vậy hàng năm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương thường xuyên phối hợp với lực lượng dân quân và nhân dân địa phương tiến hành tuần tra, kiểm soát, phát quang đường biên, bảo vệ mốc giới; phát động phong trào “Quần chúng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh tố giác tội phạm, ngăn chặn hoạt động di cư tự do, truyền đạo trái phép, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn phụ trách”. Cùng với đó, chỉ huy đồn đã chủ động chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, phối hợp tổ chức các đơn vị chức năng tuần tra bảo vệ biên giới; làm tốt công tác xuất, nhập cảnh cho người qua lại biên giới giữ vững tình đoàn kết hữu nghị nhân dân biên giới 2 huyện Sầm Tớ (Lào) và Lang Chánh.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương thời gian qua đã củng cố được niềm tin trong quần chúng nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc yên tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, từ đó xây dựng được thế trận biên phòng toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/don-bien-phong-yen-khuong-bam-dia-ban-giu-vung-an-ninh-bien-gioi/100266.htm