Đồn Biên phòng Xín Cái ngăn chặn 105 công dân nhập cảnh trái phép

Liên tiếp trong các ngày từ 3 đến 5-9, Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang đã phát hiện, bắt giữ và đưa đi cách ly 105 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường mòn, lối mở khu vực từ mốc 446 đến mốc 468, thuộc thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, địa bàn đơn vị quản lý.

43 công dân nhập cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện, ngăn chặn tại khu vực mốc 457 lúc 10 giờ ngày 5-9. Ảnh: Đặng Văn Đức

43 công dân nhập cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện, ngăn chặn tại khu vực mốc 457 lúc 10 giờ ngày 5-9. Ảnh: Đặng Văn Đức

Lúc 10 giờ ngày 5-9, tại khu vực đường mòn mốc 457, tổ tuần tra thuộc chốt liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 số 4 - Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện và ngăn chặn 43 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Cùng thời điểm trên tại khu vực mốc 468, tổ tuần tra thuộc chốt liên ngành phòng chống Covid-19 số 3 Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện và ngăn chặn 11 công dân nhập cảnh trái phép.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 3-9, tổ tuần tra chốt liên ngành số 4 Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 10 công dân (gồm 6 nam, 4 nữ), trong đó có 1 cháu nhỏ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn khu vực mốc 457. Rạng sáng ngày 4-9, phát hiện thêm 30 công dân nhập cảnh trai phép về Việt Nam (gồm 14 nam và 16 nữ), trong đó có 1 trẻ em. Tại khu vực mốc 447, lúc 11 giờ 30 phút ngày 4-9, tổ tuần tra chốt số 4 tiếp tục phát hiện 7 công dân nhập cảnh trái phép. Đến 21 giờ 34 phút cùng ngày, tại khu vực mốc 457 pháp hiện thêm 4 công dân nhập cảnh trái phép.

Qua kiểm tra, lấy lời khai ban đầu, số công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép trên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Nai, Bạc Liêu, Bình Thuận, Sóc Trăng, Bến Tre, Đồng Tháp, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu.

10 công dân nhập cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện, ngăn chặn tại khu vực mốc 457, lúc 20 giờ, ngày 3-9. Ảnh: Tẩn Văn Sơn

Tại thời điểm bị tạm giữ, số công dân trên khai báo xuất cảnh qua biên giới vào các tỉnh Vân Nam, Quảng Đông, Hà Bắc, Phúc Kiến, Sơn Đông (Trung Quốc) để làm thuê từ các năm 2016, 2017, 2018, 2019 và một số khoảng tháng 4, 5, 6 năm 2020, nhưng do tình hình dịch bệnh phía Trung Quốc diễn biến phức tạp, các nhà xưởng đóng cửa, không có việc làm nên đã thuê xe ô tô đưa ra giáp biên giới để nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Đồn Biên phòng Xín Cái đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, kiểm tra thân nhiệt và bàn giao cho các khu cách ly thuộc 3 xã Thượng Phùng, Xín Cái và Sơn Vĩ cách ly theo quy định, sau thời gian cách ly sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồn Biên phòng Xín Cái quản lý, bảo vệ đường biên giới dài 23,831 km, với 72 mốc quốc giới, trong có 62 mốc chính, 10 mốc phụ, từ mốc 429 đến mốc 490, thuộc địa bàn 2 xã Thượng Phùng và Xín Cái, huyện Mèo Vạc với 11 thôn, bản giáp biên; khu vực biên giới do Đồn quản lý có nhiều đường mòn, lối mở qua lại, nhân dân hai bên biên giới có mối quan hệ dân tộc, thân tộc lâu đời, thường xuyên qua lại, thăm thân, lao động, trao đổi hàng hóa. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm 2020 đơn vị đã triển khai 5 chốt kiểm soát phòng, chống dịch, 3 tổ tuần tra lưu động, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng kiểm soát 24/24h, siết chặt các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép tại các đường mòn, lối mở ra vào biên giới.

Đại úy Nguyễn Văn Dũng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xín Cái cho biết: Từ tháng 2-2020 đến nay, các tổ, chốt kiểm soát của đơn vị đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 275 vụ/3.832 công dân nhập cảnh trái phép và đưa vào khu cách ly theo quy định; bắt giữ và xử lý 38 vụ/272 công dân xuất cảnh trái phép. Xác lập 1 chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Trung Quốc/5 đối tượng.

30 công dân nhập cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện, ngăn chặn tại khu vực mốc 457, lúc 5 giờ, ngày 4-9. Ảnh: Nguyễn Xuân Tráng

Thiếu tá Mua Mí Cáy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Xín Cái cho biết thêm: “Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, đẩy mạnh tháng cao điểm về tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, từ đầu tháng 7-2020, đơn vị đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: tăng cường quân số, triển khai thêm các chốt kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng Công an, Dân quân trên địa bàn tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát tập trung vào các khung giờ trọng điểm và ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ công dân xuất, nhập cảnh trái phép qua địa bàn; vận động quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới phòng, chống dịch bệnh covid-19, hướng dẫn nhân dân cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone. Đồng thời, vận động 100% hộ gia đình ở các thôn giáp biên giới và địa bàn trọng điểm ký cam kết phòng, chống dịch bệnh; tích cực đấu tranh, tố giác các đối tượng tiếp tay, môi giới, dẫn đường cho người nhập cảnh trái phép.

Trong thới gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã Thượng Phùng và Xín Cái tổ chức tuyên truyền kết hợp tấn công chính trị ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và đưa đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước nhân dân theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang và Huyện Mèo Vạc; vận động nhân dân ký cam kết thực hiện “3 không” về xuất, nhập cảnh: Không xuất, nhập cảnh trái phép; Không tiếp tay, đưa đón hoặc bao che cho người xuất, nhập cảnh trái phép; Không tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Hữu Lanh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/don-bien-phong-xin-cai-ngan-chan-105-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-post432847.html