Đồn Biên phòng Trung Lý vận động Nhân dân giao nộp 54 khẩu súng các loại

Qua tuyên tuyền người dân trên địa bàn đã tự giác đến giao nộp cho Đồn Biên phòng 5 khẩu súng tự chế các loại.

Để chủ động phòng ngừa các vấn đề phức tạp về ANTT nảy sinh từ việc sử dụng súng săn, súng tự chế gây ra. Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Trung Lý (Mường Lát) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) trong đồng bào dân tộc. Trong đó, đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào trong việc chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, đồ chơi nguy hiểm.

Người dân trên địa bàn xã Trung Lý (Mường Lát) đến giao nộp súng tự chế cho Đồn Biên phòng Trung Lý

Người dân trên địa bàn xã Trung Lý (Mường Lát) đến giao nộp súng tự chế cho Đồn Biên phòng Trung Lý

Từ ngày 12 đến sáng ngày 15-5, Đồn Biên phòng Trung Lý đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn xã giao nộp VK – VLN – CCHT, trên địa bàn. Qua tuyên tuyền người dân trên địa bàn đã tự giác đến giao nộp cho Đồn Biên phòng 5 khẩu súng tự chế các loại.

Người dân giao nộp súng tự chế (súng cồn) cho lực lượng Biên phòng.

Thiếu tá Hoàng Ngọc Trung, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trung Lý, cho biết: Xã Trung Lý (Mường Lát) có 15 bản, trong đó có 11 bản đồng bào dân tộc Mông và 4 bản đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Do thói quen sử dụng súng để săn bắn, bảo vệ mùa màng, hiện nay một bộ phận người dân trên địa bàn vẫn sử dụng các loại súng săn, súng tự chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về an ninh trật tự. Thực hiện kế hoạch của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Trung Lý đã phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, các bản triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi VK – VLN – CCHT.

Sáng 15-5, người dân đã đến giao nộp cho Đồn Biên phòng 5 khẩu súng; trong đó 3 khẩu súng cồn, 2 khẩu súng kíp.

Nhờ chủ động làm tốt công tác tuyên truyền và vận động trong đồng bào dân tộc do Đồn phụ trách, từ đầu năm 2022 đến nay, Nhân dân đã giao nộp 54 khẩu súng tự chế các loại và 1 nòng súng.

Người dân xã Trung Lý ký cam kết với cán bộ Đồn Biên phòng Trung Lý không sử dụng vũ khí

Qua công tác tuyên truyền, vận động thu hồi VK-VLN-CCHT nên thời gian qua trên địa bàn đồn phụ trách không có tình trạng người dân sử dụng các loại vũ khí gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Kết quả trên cũng cho thấy ý thức về sử dụng VK – VLN – CCHT trái phép trong đồng bào đã được nâng lên rõ rệt. Bên cạnh việc thường xuyên duy trì công tác tuyên truyền lưu động để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho bà con, đơn vị còn triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình tàng trữ, sử dụng vũ khí trong các hộ gia đình, từ đó tranh thủ sự giúp đỡ của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong các dòng họ để trực tiếp đến tuyên truyền, vận động để người dân tự giác giao nộp, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật công tác giao nộp VK – VLN – CCHT trên địa bàn.

Tiến Đạt

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/phap-luat/don-bien-phong-trung-ly-van-dong-nhan-dan-giao-nop-54-khau-sung-cac-loai/185989.htm