Đồn Biên phòng Thổ Châu cứu nạn ngư dân bị ngộ độc khí

Ngày 2-4, Đại úy Đặng Văn Phi, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Bãi Ngự, Đồn Biên phòng Thổ Châu, BĐBP Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa cứu nạn một vụ ngộ độc khí trên tàu cá.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thổ Châu đưa các nạn nhân vào đảo Thổ Châu để cấp cứu. Ảnh: Thế Hạnh

Cán bộ Đồn Biên phòng Thổ Châu đưa các nạn nhân vào đảo Thổ Châu để cấp cứu. Ảnh: Thế Hạnh

Lúc 23 giờ 30 phút ngày 1-4, nhận được tin báo, cách quần đảo Thổ Chu về hướng Tây Nam khoảng 13 hải lý xảy ra vụ ngộ độc khí trên tàu cá khiến 6 ngư dân bất tỉnh, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thổ Châu đã cử 1 tổ công tác gồm 5 đồng chí, do Đại úy Đặng Văn Phi làm tổ trưởng, trưng dụng 2 tàu cá số hiệu KG 95301 TS và tàu KG 95302 TS cùng hỗ trợ cứu nạn.

Thông tin ban đầu được biết, trong lúc đang cân cá cho phương tiện TG 93575 TS do ông Nguyễn Văn Đỏ (sinh năm 1967), trú tại xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng, khi mở nắp hầm, 1 ngư dân nhảy xuống thì bị ngộ độc khí bất tỉnh. Thấy vậy 5 ngư dân khác nhảy xuống cứu cũng bị bất tỉnh.

Sau đó, chủ phương tiện cho người đeo khẩu trang lặn biển có bình khí, nhảy xuống hầm đưa 6 người lên trên tàu. Các ngư dân bị ngộ độc khí gồm: Trần Văn Vũ, sinh năm 1992, trú tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; Phạm Văn Gốm, sinh năm 1971, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; Phạm Văn Lùng, sinh năm 1971, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; Trần Văn Kính, sinh năm 1987, trú tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1967, trú tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Văn Tân, sinh năm 2001, trú tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thổ Châu đã nhanh chóng làm công tác sơ cứu ban đầu, kịp thời đưa 6 nạn nhân cập cảng Thổ Châu lúc 1 giờ 30 phút ngày 2-4, đến trạm xá đảo Thổ Châu cấp cứu.

Quá trình cấp cứu, đến 3 giờ ngày 2-4, nạn nhân Trần Văn Vũ tử vong, 5 nạn nhân còn lại cũng đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đồn Biên phòng Thổ Châu đã tham mưu chuyển 5 nạn nhân còn lại vào Phú Quốc bằng tàu Cảnh sát Biển đang trực chiến tại đảo Thổ Châu để cấp cứu.

Đến 8 giờ 58 phút cùng ngày, các nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện huyện Phú Quốc tiếp tục điều trị.

Thế Hạnh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/don-bien-phong-tho-chau-cuu-nan-ngu-dan-bi-ngo-doc-khi/