Đồn Biên phòng Tam Hợp khởi công xây dựng nhà Thiện nguyện 'Ai cần đến lấy - Ai có sẻ chia'

'Ngôi nhà thiện nguyện' được xây dựng trên diện tích đất khoảng 120m² với mức kinh phí khoảng 250 triệu đồng, tại khu vực ngã ba Khe Sến, thuộc bản Huồi Sơn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương với nguồn kinh phí từ quyên góp thiện nguyện, ngày công lao động của CBCS đơn vị, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tương Dương.

Toàn cảnh lễ khởi công ngôi Nhà thiện nguyện. Ảnh: Đình Tuyên

Đồn tổ chức xây dựng nhà thiện nguyện, nơi để cấp phát nhu yếu phẩm, khám bệnh miễn phí dành cho nhân dân trên địa bàn với tên gọi “Ngôi nhà thiện nguyện” nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó Quân - Dân, góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Lễ khởi công Nhà thiện nguyện. Ảnh: Đình Tuyên

“Ngôi nhà thiện nguyện” được xây dựng trên diện tích đất khoảng 120m² với mức kinh phí khoảng 250 triệu đồng, tại khu vực ngã ba Khe Sến, thuộc bản Huồi Sơn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương với nguồn kinh phí từ quyên góp thiện nguyện, ngày công lao động của CBCS đơn vị, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp.

Bộ đội Biên phòng thực hiện ngay việc dựng nhà sau lễ động thổ khởi công. Ảnh: Đình Tuyên

Nhà được làm bằng gỗ; bố trí thành các gian: gian để vật chất, đồ dùng cấp phát cho nhân dân, gian tiến hành các hoạt động giúp dân; gian ăn, nghỉ cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ; gian bố trí “tủ thuốc biên cương”.

Sau khi hoàn thiện, ngôi nhà là nơi tiếp nhận và cấp phát các vật chất miễn phí cho hộ nghèo, gia đình và học sinh khó khăn trên địa bàn và kết hợp bố trí triển khai “tủ thuốc biên cương” để khám, chữa các bệnh thông thường; tư vấn, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân.

Mỗi tuần hoặc mỗi tháng một lần, chính quyền địa phương và Tổng đội Thanh niên xung phong 9 sẽ tổ chức cấp phát nhu yếu phẩm và khám chữa bệnh một lần. Việc triển khai giúp đỡ nhân dân như: cắt tóc, sửa chữa xe máy, xe đạp, thiết bị điện tử, điện dân dụng... giúp bà con trong vùng cũng sẽ được tổ chức thực hiện thường xuyên tại ngôi nhà thiện nguyện này.

Đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương và Tổng đội Thanh niên xung phong 9 cấp phát giống vật nuôi, cho bà con. Ảnh: Đình Tuyên

Cũng trong buổi lễ, Đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp với chính quyền địa phương và Tổng đội Thanh niên xung phong 9 cấp phát giống vật nuôi, cho bà con “vay” không lãi suất, có thời hạn và Đảng ủy, Ủy ban xã Tam Hợp tặng 4 ngôi nhà nhằm xóa nhà tạm bợ cho người dân trích từ quỹ ''một nghìn đồng'' từ Đảng ủy, UBND xã quyên góp./.

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/don-bien-phong-tam-hop-khoi-cong-xay-dung-nha-thien-nguyen-ai-can-den-lay-ai-co-se-chia-post254109.html