Đồn Biên phòng Sông Trăng phát hiện 6 công dân nhập cảnh trái phép

Ngày 6-9, Đồn Biên phòng Sông Trăng, BĐBP Long An phát hiện, bắt giữ, điều tra xử lý vi phạm hành chính và đưa đi cách ly 6 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sông Trăng điều tra lấy lời khai của các công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: Xuân Linh

Cán bộ Đồn Biên phòng Sông Trăng điều tra lấy lời khai của các công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: Xuân Linh

Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Trăng cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ 6 đối tượng nhập cảnh trái phép rừ Campuchia vào Việt Nam.

Theo đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 6-9, tại khu vực cột mốc 230.14 đến cột mốc 230 thuộc địa phận ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, tổ chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị đã phát hiện 2 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Được biết, 2 công dân làm thuê cho một lò gạch ở tỉnh Svây Riêng, Campuchia. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chủ lò gạch giảm bớt nhân lực, nên 2 công dân này tìm đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cùng ngày, lúc 11 giờ tại khu vực cột mốc 230.7 đến 230.8 thuộc địa phận ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch tiếp tục phát hiện, bắt giữ 4 công dân lội qua sông Cái Cỏ để tìm cách nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Cả 4 công dân khai có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Long An, làm thuê tại tỉnh Kam Pong Thom, Campuchia.

Tất cả các công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khi bị BĐBP bắt giữ đều được kiểm tra y tế, phát khẩu trang và sát khuẩn.

Hiện, Đồn Biên phòng Sông Trăng đã lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn thành thủ tục bàn giao các công dân cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly y tế tập trung phòng chống bệnh dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Minh Luận - Việt Đức

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/don-bien-phong-song-trang-phat-hien-6-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-post432880.html