Đồn Biên phòng Quảng Đức: Chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm

Đồn Biên phòng Quảng Đức có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 17,2km đường biên giới trên bộ thuộc huyện Hải Hà và gần 60km biên giới trên biển thuộc các huyện Hải Hà, Đầm Hà. Đây là địa bàn dễ bị các đối tượng buôn lậu lợi dụng hoạt động nếu không có biện pháp tích cực để quản lý.

CBCS Đồn Biên phòng Quảng Đức tuyên truyền, cấp phát khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Trúc Linh

CBCS Đồn Biên phòng Quảng Đức tuyên truyền, cấp phát khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Trúc Linh

Thượng tá Phùng Thế Vinh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quảng Đức, cho biết: Mặc dù gặp không ít khó khăn do địa bàn biên phòng đơn vị quản lý rộng, song với nỗ lực, cố gắng của toàn đơn vị, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới luôn được đảm bảo. Công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm cũng thu được những kết quả tích cực.

Trong năm 2019, đơn vị đã kịp thời bắt 18 vụ/45 đối tượng vi phạm pháp luật, quy chế quản lý biên giới. Trong đó có 11 vụ/29 đối tượng có hành vi tàng trữ và sử dụng ngư cụ khai thác thủy sản trái phép, 3 vụ/2 đối tượng vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, 1 vụ/2 đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ, 2 vụ/10 đối tượng qua lại trái phép biên giới... với tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 124 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Hải đội 2 phát hiện, bắt 2 vụ/6 đối tượng/2 phương tiện tàu cá có hành vi khai thác thủy sản trái phép; phối hợp với Công an huyện Hải Hà bắt 2 vụ/4 đối tượng vận chuyển trái phép 384,4kg pháo nổ...

Với quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn, thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Quảng Đức đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng.

Trước hết, đơn vị tập trung tuần tra thường xuyên trên các hướng, mũi, nắm rõ những ổ nhóm, đường dây có thể gây mất ANTT để xử lý; làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình nội, ngoại biên, xây dựng cơ sở để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm quy chế biên giới...

Trong năm 2019, đơn vị đã tổ chức được 237 lượt tổ /1.108 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra biên giới; tổ chức được 110 lượt tổ/545 lượt cán bộ, chiến sĩ/110 lượt phương tiện tham gia tuần tra trên biển. Quá trình tổ chức tuần tra bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị.

CBCS Đồn Biên phòng Quảng Đức tặng ti vi cho gia đình bà Phạm Thị Dự, hộ khó khăn trên địa bàn xã Quảng Đức, Hải Hà.

Đơn vị cũng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn ANTT thôn, bản khu vực biên giới” thông qua việc phát huy hoạt động các tổ tự quản đường biên, cột mốc ở các bản giáp biên giới.

Đặc biệt, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân đối với việc không tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Trong năm 2019, đơn vị đã tổ chức 67 lượt tổ/284 lượt CBCS xuống địa bàn nắm tình hình địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức được 7 buổi tuyên truyền cho hơn 255 lượt người dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quản lý biên giới, cửa khẩu, dân tộc, tôn giáo.

Cùng với các giải pháp trên, thời gian qua, đơn vị chú trọng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới đẩy mạnh các hoạt động giúp dân phát triển KT-XH, xây dựng NTM.

Đơn vị còn thường xuyên phối hợp với các địa phương tham gia thực hiện có nền nếp “Ngày thứ 7 tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh”, quét dọn vệ sinh các trục đường thôn, bản vào các ngày chủ nhật hàng tuần.

Đặc biệt từ đầu năm đến nay, khi dịch Covid-19 đang bùng phát ở khắp mọi nơi, các CBCS đã thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp với các điểm trạm y tế, theo dõi sức khỏe của bà con các thôn, bản.

Đồng thời, tổ chức phát tờ rơi, khẩu trang, đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân cách đeo khẩu trang đúng cách, giữ gìn vệ sinh nơi ăn ở, phát quang bụi rậm quanh nơi sinh sống.

Những cách làm hiệu quả của Đồn Biên phòng Quảng Đức đã huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Nổi bật, trong năm 2019, nhân dân đã cung cấp cho đơn vị 13 nguồn tin có giá trị liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Nguyễn Chiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202003/don-bien-phong-quang-duc-chu-dong-tich-cuc-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-2475508/