Đồn Biên phòng Phú Hội tiêu hủy hơn 500kg lợn nhập lậu

Đồn Biên phòng Phú Hội, BĐBP An Giang vừa bắt giữ 8 con lợn thịt nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phú Hội, BĐBP An Giang vận chuyển lợn đi tiêu hủy. Ảnh: Trọng Hà

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phú Hội, BĐBP An Giang vận chuyển lợn đi tiêu hủy. Ảnh: Trọng Hà

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26-11, tổ công tác của Bồn Biên phòng Phú Hội, BĐBP An Giang tuần tra tại khu vực mương Xẻo Muối (thuộc ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) phát hiện 1 chiếc vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia qua mương Xẻo Muối ra kênh Ruột (cách cột mốc 257 về phía Việt Nam khoảng 600m) có nhiều biểu hiện nghi vấn.Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên vỏ lãi có 8 con lợn, trọng lượng mỗi con khoảng 70kg, ước tính tổng trọng lượng hơn 500kg. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số lợn trên. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa người, phương tiện, tang vật về đơn vị để điều tra làm rõ.

Tại Bồn Biên phòng Phú Hội, hai đối tượng trên phương tiện khai tên Huỳnh Văn Huynh (SN 1986), trú tại ấp Dung Dưng, xã Boureicholsar, huyện Boureicholsar, tỉnh Takeo, Campuchia và Nguyễn Thị Tiền (SN 1986), trú tại ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Hiện, Đồn Biên phòng Phú Hội phối hợp với đoàn liên ngành kiểm tra phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện An Phú tiến hành tiêu hủy số lợn thịt nói trên.

Trọng Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/don-bien-phong-phu-hoi-tieu-huy-hon-500kg-lon-nhap-lau/