Đồn Biên phòng Ngọc Vừng: Thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân

Những năm qua, Đồn BP Ngọc Vừng đã sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương chung sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực giúp đỡ địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Ngọc Vừng cùng Đoàn Thanh niên xã Ngọc Vừng dọn rác trôi dạt vào bãi biển Trường Chinh, thôn Bình Ngọc, xã Ngọc Vừng vào tháng 6/2019.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Ngọc Vừng cùng Đoàn Thanh niên xã Ngọc Vừng dọn rác trôi dạt vào bãi biển Trường Chinh, thôn Bình Ngọc, xã Ngọc Vừng vào tháng 6/2019.

Trung tá Nguyễn Công Hưng, Chính trị viên phó, Đồn BP Ngọc Vừng, cho biết: Công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, có tính quyết định đến thành công của chương trình. Những năm qua, Đồn cùng chính quyền địa phương tham gia hàng trăm cuộc tuyên truyền để quần chúng nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung chương trình xây dựng NTM. Từ đó, người dân tích cực tham gia với những việc làm cụ thể, như: Hiến đất, ngày công để làm đường giao thông, đường nội đồng; huy động các nguồn lực để đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho từng địa phương. Đến nay trên địa bàn 2 xã: Thắng Lợi và Ngọc Vừng hoàn thiện 100% hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết chế văn hóa theo tiêu chí NTM.

Song hành với đó, Đồn còn tham gia giúp đỡ, hỗ trợ địa phương trong các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo đạt hiệu quả. Trong đó, Đồn tích cực tham gia phong trào “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn xã Ngọc Vừng, hàng tuần cán bộ, chiến sĩ cùng người dân thu gom rác thải tại tuyến đường, bờ biển, trồng cây xanh tại các tuyến đường liên thôn, khu di tích lịch sử... Tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường biển, để rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi. Từ đầu năm đến nay có 32 buổi với 412 lượt cán bộ, chiến sĩ của Đồn tham gia phong trào “Ngày chủ nhật xanh”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Ngọc Vừng cùng người dân thôn Ngọc Nam (xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn) tham gia phong trào “Ngày chủ nhật xanh” dọn rác tại trục đường chính của thôn.

Nhằm phát huy vai trò uy tín của mình, Đồn BP Ngọc Vừng thực hiện mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” nhận đỡ đầu cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cụ thể, Đồn đã nhận cháu Phạm Minh Ngọc, sinh năm 2007, ở thôn Ngọc Nam, xã Ngọc Vừng, là học sinh lớp 6, Trường THCS Ngọc Vừng. Cháu Ngọc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất sớm, mẹ bỏ đi, hiện cháu ở với ông bà nội già yếu, thuộc diện nghèo, không còn khả năng lao động. Đồn nhận đỡ đầu cháu từ ngày 1/9/2019 đến khi cháu học hết lớp 9, mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng kết hợp mua sách vở dịp đầu năm học mới.

Không chỉ nhận đỡ đầu học sinh, Đồn còn vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, tổ chức tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn; ủng hộ tiền mua cờ tặng cho ngư dân khai thác thủy sản... Hiện nay, Đồn BP Ngọc Vừng có 2 cán bộ, chiến sĩ tăng cường xuống địa phương với chức danh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã ở Ngọc Vừng và Thắng Lợi. Mục tiêu tham mưu cho đảng ủy, chính quyền, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; nắm tình hình ANTT địa bàn; phối hợp nhuần nhuyễn giữa lực lượng công an, quân sự giải quyết tình huống phát sinh. Những cán bộ tăng cường này sẽ làm cầu nối giữa Đồn với chính quyền địa phương để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chung tại địa bàn.

Nhờ sự hỗ trợ hiệu quả của Đồn BP Ngọc Vừng, diện mạo nông thôn 2 xã Ngọc Vừng, Thắng Lợi thay đổi rõ rệt, hệ thống chính trị luôn được ổn định, dân chủ ở cơ sở được phát huy, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại xã Thắng Lợi đến nay đã hoàn thành 16/19 tiêu chí, 45/53 chỉ tiêu. Năm 2013, thu nhập bình quân đầu người đạt 21,6 triệu đồng/người/năm đến năm 2018 đạt 80 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu hết năm 2019, xã Thắng Lợi về đích NTM. Còn tại xã Ngọc Vừng hết năm 2018, xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM; thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 83 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo từ 25,6% năm 2011 giảm xuống còn 0,7% hiện nay.

Với kết quả đạt được, Đồn BP Ngọc Vừng là điểm sáng trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, đưa địa phương về đích NTM, giữ gìn ANTT địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201912/don-bien-phong-ngoc-vung-that-chat-moi-quan-he-doan-ket-quan-dan-2463038/